(HBĐT) -Sáng 14/1, Hội CCB tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành Hội CCB tỉnh lần thứ 4, khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022; tổng kết công tác Hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.



Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Hội CCB tỉnh có 52.536 hội viên(số liệu tính đến ngày 31/10/2018), sinh hoạt tại 2.015 chi hội, 289 hội cấp cơ sở, 76 hội các cơ quan, đơn vị; 1.288 hội viên kết nạp mới năm 2018. Trong năm, Hội CCB các cấp trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy Đảng và của Hội cấp trên, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đề ra và đã nhận được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Đặc biệt, Hưởng ứng phong trào thi đua "CCB gương mẫu”, các cấp hội đã tuyên truyền hội viên tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM. Hội tổ chức động viên các CCB nêu cao ý chí tự lực tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo của hội viên. Hiện toàn Hội có 61 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 11 HTX do CCB làm chủ, 420 gia trại, trang trại, 1.500 hộ gia đình CCB sản xuất kinh danh hiệu quả. Các cấp Hội cũng đã triển khai thực hiện nguồn vốn vay hỗ trợ giải quyết việc làm của Trung ương Hội với tổng số tiền 896 triệu đồng, thực hiện 22 dự án, giải quyết việc làm cho 30 lao động có việc làm thường xuyên. Ngoài ra, Hội CCB các cấp đẩy mạnh việc xây dựng quỹ Hội với trên 26,6 tỷ đồng và thực hiện ủy thác vốn vay ngân hàng CSXH hiệu quả với 660 tổ, 24.560 hộ vay vốn với tổng số dư nợ 679,406 tỷ đồng. Cùng với đó, các cấp Hội chú trọng thực hiện công tác chính sách, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng, với tổng số tiền trên 325 triệu đồng; đóng góp hỗ trợ xây dựng nhà "Nghĩa tình đồng đội”… 


Hội CCB thành phố Hòa Bình nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội CCB Việt Nam

Năm 2019, Hội CCB đề ra phương hướng nhiệm vụ với các chỉ tiêu cụ thể như: giảm 3% số hộ CCB nghèo; xây dựng các loại quỹ Hội, xây dựng 30 nhà "Nghĩa tình động đội”; các cấp Hội CCB trong tỉnh phấn đấu có 90% trở lên Hội cơ sở đạt "trong sạch vững mạnh”, 95%”gia đình văn hóa”; phấn đấu 100% cán bộ Hội được bồi dưỡng nghiệp vụ theo phân cấp


Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam

Tại hội nghị, BCH Hội CCB tỉnh lần thứ 4, khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022 đã biểu quyêt, thống nhất các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội CCB các cấp đã đạt được trong năm qua. Đồng thời đề nghị,thời gian tới, các cấp hội cần  tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phong trào của Hội. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến đời sống của hội viên, đảm bảo các chính sách đối với hội viên. Đặc biệt, tuyên truyền, vận động hội viên CCB nông thôn nâng cao trình độ sản xuất kinh doanh; chủ động tham gia phát triển kinh tế, xóa bỏ vườn tạp, dồn điền đổi thửa và thực hiện Đề án mỗi huyện, thành phố có ít nhất 1 sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản xuất lớn. tập trung triển khai và quản lý vốn giải quyết việc làm, các dự án vay vốn, sử dụng đúng mục đích, trả nợ đúng hạn. Đồng thời, các cấp hội đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hoạt động thiết thực, cụ thể, gắn với thực hiện phong trào thi đua "CCB gương mẫu", phong trào chung sức xây dựng NTM….

Nhân dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội CCB thành phố Hòa Bình và tặng bằng khen cho 12 tập thể, 3 cá nhân; 72 tập thể, cá nhân được nhận khen thưởng của BCH Hội CCB tỉnh.

                                                                                                  HD


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục