(HBĐT) - Ngày 18/1, tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhằm đánh giá kết quả phối hợp tuyên truyền về công tác quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Trung tướng Vũ Hải Sản, UVTW Đảng, Tư lệnh Quân khu chủ trì. Tham gia buổi gặp mặt còn có trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu; đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, quân đội và lãnh đạo các cơ quan Báo, Đài Phát thanh và truyền hình 9 tỉnh, thành phố trong Quân khu.


 

Lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 3 trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ QP - QSĐP năm 2018

 

Năm 2018, hoạt động tuyên truyền về LLVT Quân khu trên báo chí đạt được nhiều kết quả quan trọng, phản ánh một cách khá toàn diện, đồng đều các mặt công tác. Nội dung phản ánh đi dần vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Quân khu. Kết quả ni bật là đã bám sát định hướng; phối hp tuyên truyền nhanh, nhạy, kịp thời các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Quân đội và LLVT Quân khu, góp phần cổ vũ động viên CBCS vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết quả công tác tuyên truyền trên báo chí đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác quân sự, quốc phòng; nâng cao chất lượng tổng hợp, nhất là chất lượng chính trị và sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu, làm thất bại âm mưu "Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, tạo môi trường ổn định để địa phương phát triển KTXH, tăng cường QPAN, thúc đẩy việc hoàn thành toàn diện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và địa phương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, trung tướng Vũ Hải Sản, UVTW Đảng, Tư lệnh Quân khu đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan báo chí trong thực hiện công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên LLVT Quân khu. Đồng chí mong rằng trong năm 2019, các cơ quan bảo chí trong và ngoài quân đội, các cơ quan báo chí ở các địa phương thuộc Quân khu tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn trong công tác tuyên truyền; đi sâu tuyên truyền những cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường các bài viết đu tranh phòng, chng "Din biến hòa bình”, phản bác những luận điệu, quan đim sai trái, thù địch, lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá cách mạng Việt Nam, hạ thấp vai trò của Quân đội, đặc biệt trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong LLVT Quân khu. Góp phần tạo điều kiện thuận lợi để LLVT Quân khu tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Bộ tư lệnh Quân khu 3 cũng đã tặng bằng khen cho 11 tập thể, 5 cá nhân vì đã có thành tích trong công tác tuyên truyền góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ QP - QSĐP năm 2018.

 

PV

 

Các tin khác


Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục