(HBĐT) - Ngày 28/1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm, tặng quà và chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình lão thành cách mạng và hội viên Hội Người cao tuổi tròn 100 tuổi. Tham gia đoàn có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, MTTQ tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Hội Người cao tuổi tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương nơi các gia đình cư trú.


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các thành viên đoàn công tác trao quà Tết cho  mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Chửng ở xóm Ngái, xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn).

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Chửng ở xóm Ngái, xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn). Mẹ Chửng năm nay 96 tuổi, có con trai duy nhất là Bùi Văn Tạch hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Tại xã Hợp Thành (Kỳ Sơn), đoàn đã thăm, chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sự ở xóm Múc. Mẹ Sự năm nay 101 tuổi, có 2 con Nguyễn Văn Diệu và Nguyễn Hùng Chước là liệt sĩ, hy sinh tại mặt trận phía Nam.


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các thành viên đoàn công tác trao quà Tết cho  mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sự ở xã Hợp Thành (Kỳ Sơn).


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các thành viên đoàn công tác trao trao thiệp chúc mừng thượng thọ cho cụ Nguyễn Thị Giản, 100 tuổi ở xã Mông Hóa (Kỳ Sơn).

Thay mặt đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Ninh thăm hỏi và chúc các mẹ sức khỏe, đón Tết đầm ấm cùng gia đình. Đồng chí bày tỏ lòng biết ơn, trân trọng công lao đóng góp của các mẹ và các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống của người có công. Đồng chí đã chuyển quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và trao quà của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UB MTTQ tỉnh cho các mẹ. Huyện, xã và các đơn vị được giao giúp đỡ xã Ân Nghĩa, Hợp Thành cũng đã trao các phần quà cho các mẹ.

Tại tổ 9, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình), đoàn đã đến thắp hương tưởng nhớ ông Nguyễn Văn Hậu, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBHC tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc gia đình ông Nguyễn Văn Hậu năm mới sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục noi gương vị lão thành thành cách mạng.

Tại xã Mông Hóa (Kỳ Sơn), đoàn đã đến thăm, chúc thọ cụ Nguyễn Thị Giản, năm nay tròn 100 tuổi ở xóm Dụ 7A. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao trao thiệp chúc mừng, bộ quần áo lụa đỏ và quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và quà của Tỉnh ủy-HĐND- UBND- UBMTTQ tỉnh cho cụ Giản. Đồng chí chúc cụ sống vui, sống khỏe, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu.


                                                                            C.L


Các tin khác


MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục