(HBĐT) - Nhuận Trạch và Hòa Sơn là 2 xã được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Lương Sơn. Đảng bộ xã Nhuận Trạch đang khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện trong thực hiện chương trình, kế hoạch xây dựng xã NTM .


Cán bộ và nhân dân thôn Đồng Sẽ (Nhuận Trạch) đóng góp công sức làm đường giao thông nông thôn kiểu mẫu năm 2019.

Đảng bộ hiện có 219 đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ nông thôn, 2 chi bộ nhà trường và 1 chi bộ trạm y tế. Cán bộ, đảng viên trên địa bàn làm tốt vai trò đầu tầu, gương mẫu trong thực hiện và vận động nhân dân tham gia chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu. Hệ thống chính trị và người dân vào cuộc thực hiện chủ trương, kế hoạch xây dựng NTM kiểu mẫu. Tính từ quý IV, năm 2018 và quý I năm nay, xã đã làm được 4.760/5.260 m đường GTNT, nâng cao chất lượng tiêu chí về giao thông. Cuối tháng 4/2019, xã tổ chức ra quân trồng hoa ở trục giao thông trung tâm xã và thôn Đồng Sẽ. Trong năm nay sẽ triển khai kế hoạch xây dựng NTM triển khai ở 3 xóm Cầu Sơn, Đồng Bưng, Đồng Sẽ...

Thôn Đồng Sẽ là điển hình trong phong trào xây dựng NTM của xã Nhuận Trạch, hạ tầng được đầu tư, đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp. Đồng chí Hoàng Trọng Thu, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Đồng Sẽ cho biết: Cán bộ, đảng viên và người dân trong xóm có nhận thức và tích cực tham gia chương trình xây dựng NTM. Các hộ cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở mang ngành nghề phụ, tích cực đóng góp công sức làm các công trình hạ tầng, giao thông thủy lợi, cải tạo cảnh quan môi trường theo chuẩn NTM kiểu mẫu.

Hầu hết cán bộ, đảng viên phát huy được vai trò trong xây dựng NTM. Tiêu biểu có đồng chí Bùi Duy Tiên, xóm Đồng Bưng, Bí thư chi bộ, kinh doanh dịch vụ buôn bán tạp hóa, có máy gặt đập liên hoàn; đồng chí Hoàng Văn Thành, Trưởng thôn Đồng Bưng chung nhau làm máy gặt đập liên hoàn rất hiệu quả… Xã đã xây dựng các mô hình, các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản sản phẩm như hợp tác xã trồng rau hữu cơ Thành An (thôn Đồng Sầm); liên kết chăn nuôi và dịch vụ tại thôn Đồng Sẽ; HTX chăn nuôi bò sữa Nhuận Trạch, tổ hợp tác dịch vụ nông nghiệp Đồng Bưng… đẩy mạnh các loại hình phát triển kinh tế trang trại, gia trại nâng cao thu nhập cho người dân.

Nhuận Trạch là xã thuần nông, giáp ranh với Thủ đô Hà Nội, giá đất cao hơn nhiều nơi, tuy nhiên, cán bộ và nhân dân đã đồng thuận hiến đất, tài sản, hoa màu để xây dựng các công trình phúc lợi.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhuận Trạch Phùng Thanh Sơn cho biết: Xã tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò người đứng đầu trong xây dựng NTM. Trong đó đã sự chỉ đạo rất cụ thể, giao trách nhiệm cho cán bộ xã, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các tổ chức đoàn thể CT-XH triển khai các công việc, nội dung NTM kiểu mẫu. Tập trung lãnh đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM, xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch"; phong trào nhà sạch, vườn đẹp, cảnh quan môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh và CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh". Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, triển khai kế hoạch, lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xây dựng các KDC kiểu mẫu, khu vườn kiểu mẫu, các tuyến đường giao thông trên địa bàn được trồng hoa, cây cảnh hai bên đường và môi trường xanh, sạch, đẹp. Năm 2019, xã phấn đấu có từ 3 - 5 thôn đạt tiêu chuẩn KDC nông thôn kiểu mẫu và có ít nhất 8 vườn kiểu mẫu theo quy định tại Quyết định số 691/QĐ-TTg, ngày 5/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Xã giao nhiệm vụ cho các cá nhân phụ trách, chỉ đạo mỗi tổ chức, đoàn thể xây dựng từ 1 - 3 vườn kiểu mẫu, 60% đoạn đường tại 11 thôn trong xã được trồng hoa, cây xanh, có rãnh thoát nước, tạo cảnh quan tại các KDC. Bên cạnh đó, Đảng bộ xã tiếp tục lãnh đạo phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập và cải thiện bền vững của người dân. Đến nay, diện mạo NTM trên địa bàn khang trang, chất lượng sống của người dân không ngừng được nâng lên. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 35,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,94%. Đảng bộ xã được công nhận trong sạch - vững mạnh.

 

Lê Chung

Các tin khác


Đồng chí Đoàn Tiến Lập được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn

Chiều 26/4, HĐND huyện Lương Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 17 - kỳ họp chuyên đề về công tác cán bộ, bầu Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xây dựng Đảng bộ Công an huyện Đà Bắc vững mạnh toàn diện

Nhờ chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, Đảng bộ Công an huyện Đà Bắc đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đề ra. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tội phạm được kiềm chế là nền tảng vững chắc để xây dựng thế trận an ninh, trật tự từ cơ sở, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đảng bộ xã Tú Lý khẳng định vai trò lãnh đạo

Sau sáp nhập, xã Tú Lý có địa bàn rộng, dân số đông. Trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã định hướng tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng; thực hiện các mô hình sản xuất hiệu quả để nâng cao thu nhập cho người dân và giảm nghèo bền vững. Để đạt được điều này, Đảng bộ xã xác định vai trò lãnh đạo của cấp ủy và sự tiên phong, gương mẫu của đảng viên là hết sức quan trọng.

Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục