(HBĐT) - Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ huyện Yên Thủy có 26 đảng viên bị xóa tên do bỏ sinh hoạt Đảng, riêng trong 6 tháng đầu năm nay có 3 đồng chí. Đây là con số cho thấy sự quyết liệt của Đảng bộ huyện trong việc giữ gìn nghiêm minh của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên trên địa bàn.



Thường trực Đảng ủy xã Yên Trị (Yên Thủy) trao đổi, nắm tình hình của đảng viên ở cơ sở. 

Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Thủy cho biết: Trong những năm qua, nhằm nâng cao chất lượng đảng viên, BTV Huyện ủy chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở thực hiện nghiêm túc ngay từ khâu tạo nguồn, xét chọn cảm tình Đảng, thẩm định hồ sơ của người xin vào Đảng và xét công nhận đảng viên chính thức. Trong 6 tháng đầu năm nay, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tiến hành thẩm định 66 hồ sơ đề nghị xét kết nạp đảng viên bảo đảm rà soát đúng quy trình, kỹ lưỡng về tiêu chuẩn, điều kiện của người xin vào Đảng. 

Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo về chất lượng và số lượng kết nạp Đảng, Đảng bộ huyện chủ trương tiếp tục tăng cường đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội; thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tạo môi trường cho quần chúng rèn luyện, phấn đấu, qua đó phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng để phát triển đảng viên. 

Thời gian qua, Ban Tổ chức Huyện ủy tăng cường công tác hướng dẫn cấp ủy cơ sở trong quản lý hồ sơ đảng viên và định kỳ bổ sung hồ sơ đảng viên. Đồng thời phối hợp với Ủy ban Kiểm tra tham mưu Huyện ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát (KT, GS) về công tác quản lý đảng viên và quản lý hồ sơ đảng viên. Từ đầu năm đến nay đã tiến hành KT, GS chuyên đề nói trên tại Đảng bộ các xã: Lạc Lương, Phú Lai, Yên Trị, Ngọc Lương, Đa Phúc, Bảo Hiệu. 

Một trong những Đảng bộ cơ sở tiêu biểu của huyện về thực hiện công tác phát triển Đảng, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng là Đảng bộ xã Yên Trị. Đồng chí Bùi Văn Thập, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Tính đến hết tháng 7, Đảng bộ xã kết nạp 13 đảng viên mới, trong đó, 100% có trình độ THPT trở lên. Đảng viên sau khi kết nạp đều phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu. Để có được kết quả đó, bám sát hướng dẫn của BTV Huyện ủy, trên cơ sở khảo sát tình hình địa bàn, Yên Trị đã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên. Lấy kết quả thực hiện công tác này làm một trong những tiêu chí để đánh giá tổ chức Đảng và đảng viên. Đồng thời thực hiện nghiêm túc quy trình, thủ tục, nguyên tắc kết nạp Đảng theo quy định nhằm tránh tình trạng chạy theo thành tích, bỏ qua chất lượng ở các chi bộ trực thuộc. 

Với cách làm đó, đảng viên trẻ ở Đảng bộ xã Yên Trị luôn phát huy tốt năng lực, sở trường, trở thành hạt nhân trong phong trào ở cơ sở. Đơn cử như đảng viên trẻ Đỗ Ngọc Nguyên, chi bộ Minh Hòa. Sau khi tốt nghiệp đại học, Nguyên trở về địa phương, nhiệt tình tham gia các hoạt động do tổ chức Đoàn phát động và được đoàn viên thanh niên tín nhiệm bầu làm Phó bí thư Chi đoàn xóm. Được sự giúp đỡ của cấp ủy, chi bộ, Nguyên đã phấn đấu trở thành đảng viên. Sau khi kết nạp, tiếp tục phát huy năng lực, có nhiều ý kiến, giải pháp sáng tạo, hiệu quả đoàn kết, tập hợp thanh niên, Nguyên được tín nhiệm bầu tham gia BTV Đoàn xã. 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo nguồn, phát triển đảng viên, 6 tháng đầu năm nay, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp 66 đảng viên mới, tăng 11,3% so với cùng kỳ, 100% có trình độ THPT trở lên, trong đó, trên 27% trình độ đại học; 66,7% là đoàn viên thanh niên.  

Đồng chí Phó Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết thêm: Ngày 21/1/2019, Ban Bí thư T.Ư Đảng ban hành Chỉ thị số 28 về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Thực hiện Chỉ thị gắn với nhiệm vụ được giao, Ban Tổ chức Huyện ủy đã đẩy mạnh hướng dẫn các cấp ủy, chi bộ trong việc quản lý đảng viên, nắm chắc số lượng và tình hình đảng viên, đặc biệt là đảng viên đi học tập và làm việc xa nơi cư trú. Bên cạnh đó, tích cực triển khai việc nhập, cập nhật, rà soát, đối khớp cơ sở dữ liệu đảng viên. Đến tháng 7, đã nhập 99% tổng số phiếu đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. "Với những giải pháp đồng bộ, tích cực và hiệu quả, tin tưởng rằng chất lượng đảng viên trên địa bàn sẽ ngày càng được nâng cao” - đồng chí Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Thủy khẳng định.
 

                           Hải Yến

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục