(HBĐT) - Sáng 27/9, tại Hội trường Tỉnh ủy diễn ra Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo T.Ư. Tham dự có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, trò chuyện với các điển hình tiêu biểu của tỉnh trong học tập Chỉ thị số 05 .

Sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, làm nền tảng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Kinh tế có bước phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc...

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tỉnh, cấp ủy các cấp được củng cố và tăng cường. Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đưa việc học tập Chỉ thị số 05 gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm. Đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ đó, xuất hiện ngày càng nhiều việc làm tốt, cách làm hay, sáng tạo, những mô hình, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực...

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Trần Đăng Ninh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các địa phương, đơn vị và nhân dân trong tỉnh sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị: Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể CT-XH, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05 và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xác định nội dung đột phá, những vấn đề trọng tâm, nổi cộm để tập trung giải quyết. Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tập trung giúp đỡ các xã khó khăn theo phân công. Các cấp ủy Đảng, chính quyền cụ thể hóa việc thực hiện Di chúc và Chỉ thị số 05 thành các mục tiêu, chương trình, kế hoạch hành động cụ thể. Phát huy vai trò người đứng đầu trong xây dựng kế hoạch học tập. Chú trọng công tác xây dựng, phát hiện, nhân rộng và biểu dương những mô hình hay, cách làm tốt, các tập thể, cá nhân điển hình. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập Chỉ thị 05 và thực hiện Di chúc trở thành nề nếp, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và từng cán bộ, đảng viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện”.

 Nhân dịp này, có 1 tập thể và 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen là điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018.

Tại hội nghị, Ban tổ chức Cuộc thi viết, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã trao 3 giải A cho các tác phẩm "Thiết thực những việc làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” của tác giả Cẩm Lệ (Báo Hòa Bình);  "Tự tôi mỗi tuần học một lời Bác Hồ dạy” của tác giả Mạnh Hùng (Báo Hòa Bình); "Nữ nhà giáo tậm tâm với khát vọng gieo cái chữ của Đảng góp phần làm thay đổi cuộc sống của đồng bào dân tộc Mông ở xã vùng cao Hang kia, huyện Mai Châu” của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mai Châu và trao 7 giải B, 12 giải C cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.



Thừa ủy quyền, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, 2 cá nhân của tỉnh là điển hình trong học tập Chỉ thị số 05 giai đoạn 2016-2018.



Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải A cho các tác giả đoạt giải.  



Thanh Sơn

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục