Căn cứ vào chỉ đạo của T.Ư và của tỉnh, Thành ủy Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 197-KH/TH.U để chỉ đạo cấp ủy các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng (Chỉ thị 35). Hiện, các chi, Đảng bộ trên địa bàn thành phố đang xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai. Việc quán triệt Chỉ thị 35 đã hoàn thành ở cấp thành phố và các chi, Đảng bộ trực thuộc; chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở.


Cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy Hòa Bình trao đổi triển khai phương án chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp.

Chăm Mát là đơn vị thực hiện sáp nhập, nhưng Đảng bộ phường triển khai khá tốt Chỉ thị 35. Đồng chí Đinh Thị Thu Hiền, Bí thư Đảng ủy phường Chăm Mát cho biết: Ngay sau hội nghị của Thành ủy, ngày 18/9, Đảng ủy phường đã tổ chức quán triệt thực hiện Chỉ thị 35 đến toàn thể cán bộ, đảng viên các chi, Đảng bộ trực thuộc. Đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện đúng quy định. Đảng ủy phường tập trung chỉ đạo các chi bộ, Đảng bộ hoàn thành thực hiện nghiêm túc công tác chuẩn bị Đại hội Đảng, xây dựng báo cáo chính trị, công tác nhân sự theo đúng tinh thần hướng dẫn của cấp trên về Đại hội Đảng. Khi thực hiện sáp nhập sẽ có thể vào cuộc ngay. Các nội dung được thực hiện đúng kế hoạch, sẵn sàng tổ chức Đại hội các chi bộ, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố. Đảng bộ phường có 560 đảng viên, sinh hoạt tại 22 chi bộ. Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng  bộ phường hoàn thành 12/13 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Trong đó, điểm nhấn là Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo có hiệu quả công tác quản lý đô thị, từng bước giải quyết những vấn đề bức thiết của đô thị. Đến nay, thu nhập bình quân đạt 68 triệu đồng/người/ năm, hộ nghèo giảm còn 1,04%. Nhiều năm, Đảng bộ phường được đánh giá là tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Phường đã chỉ đạo công tác tuyên truyền thực hiện lộ trình sáp nhập đơn vị hành chính theo đúng với chỉ đạo của thành phố. Tới đây, khi các chi bộ sáp nhập về xã Dân Chủ và Thống Nhất vẫn tổ chức Đại hội bình thường. 

Đồng chí Lưu Tiến Thịnh, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hòa Bình cho biết: Trong công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp, 2 nội dung được đặc biệt quan tâm là công tác xây dựng văn kiện Đại hội và công tác nhân sự. Thành phố đã giao Văn phòng Thành ủy hướng dẫn việc xây dựng đề cương văn kiện của cấp ủy trình Đại hội; Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn các cấp ủy Đảng thảo luận các dự thảo văn kiện để thực hiện thống nhất trên toàn thành phố. Công tác nhân sự và bầu cấp ủy phải được thực hiện theo đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng về công tác cán bộ. Việc giới thiệu nhân sự cấp ủy phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ, đồng thời chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới, có đức, tài, có triển vọng lãnh đạo, quản lý; bảo đảm cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc để bầu tham gia cấp ủy. Tiêu chuẩn cấp ủy viên căn cứ vào các quy định, hướng dẫn của T.Ư, tỉnh và tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo thuộc diện BTV Thành ủy quản lý. Theo chỉ đạo của Thành ủy, Đại hội đảng viên chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở hoàn thành trước ngày 31/3/2020. Đại hội đảng viên hoặc Đại hội chi, Đảng bộ cơ sở hoàn thành trước ngày 30/6/2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố hoàn thành trước ngày 31/8/2020. Đại hội điểm đối với Đảng bộ cơ sở hoàn thành trước ngày 15/3/2020. 

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo Đại hội đang gặp khó khăn. Đồng chí Lưu Tiến Thịnh cho biết thêm: Thành phố đang thực hiện sáp nhập 2 cấp là phường, xã và cấp huyện. Trong khoảng tháng 11 và tháng 12 tới, sau khi có ý kiến phê chuẩn của Quốc hội, tức là trong 60 ngày phải thực hiện sắp xếp xong. Việc cơ cấu nhân sự trong cấp ủy đang vướng mắc. Ví dụ, Ban chấp hành của thành phố trước đây là 41 đồng chí, khi sáp nhập còn 39 đồng chí. Nếu tính cả huyện Kỳ Sơn, số lượng Ban chấp hành dự kiến khoảng 78 đồng chí. Trong khi đó, số lượng cấp ủy theo hướng dẫn của Chỉ thị 35 yêu cầu: tỷ lệ cán bộ tái cử vào cấp ủy phải bảo đảm 2/3, người ứng cử lần đầu 1/3 (lực lượng trẻ, phải đủ 2 khóa). Như vậy, 78 người tái cử thì sẽ phải chọn ai. Tương ứng với cấp huyện, thì cấp xã, phường cũng vậy. Tất nhiên, thành phố cũng đã nhìn nhận "bức tranh” khi thực hiện sáp nhập đối với công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, có kế hoạch sắp xếp đội ngũ cán bộ, nhưng vẫn phải chờ cơ quan chuyên môn hướng dẫn cụ thể để triển khai. Và thực tế sẽ cần khoảng 5 năm để giải quyết vấn đề cán bộ dôi dư sau Đại hội cũng như sau sáp nhập. Mặc dù vậy, thành phố chủ động trong chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp. Đến nay, các chi, Đảng bộ trực thuộc triển khai đúng kế hoạch và tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị 35. 
 
 Lê Chung

Các tin khác


Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục