(HBĐT) - Năm 2019 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, đặc biệt là chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Công đoàn các cấp trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả; thể hiện sự phát triển và trưởng thành của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn tỉnh.



Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh kiểm tra tiến độ làm đường giao thông nông thôn tại xã Nật Sơn (Kim Bôi) - xã được hỗ trợ xi măng. 

Bám sát mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương, Công đoàn các cấp đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) tham gia học tập các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lieen đoàn Lao động tỉnh chủ động tổ chức các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh. Các phong trào thi đua như: "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", "Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà", phong trào an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ an ninh Tổ quốc… được đông đảo CNVC-LĐ trong tỉnh hưởng ứng và tham gia, từ đó góp phần cổ vũ, động viên CNVC-LĐ phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhìn chung, tư tưởng của cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự điều hành của chính quyền các cấp. Từ đó, ra sức thi đua công tác, lao động sản xuất, vượt qua mọi khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019 của cơ quan, đơn vị, của tỉnh. 
  
Các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện được các cấp Công đoàn quan tâm tiếp tục triển khai thực hiện. Kết quả đã tổ chức thăm hỏi, tặng 613 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 141,5 triệu đồng. Trong đó, LĐLĐ tỉnh trích từ Quỹ xã hội Công đoàn 71 triệu đồng trợ cấp cho 28 đoàn viên, 90 suất quà cho con CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn; LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 150 tấn xi măng xây dựng công trình giao thông nông thôn, tặng quà cho 2 xã thuộc Chương trình 135 của huyện Kim Bôi là Nật Sơn và Kim Tiến; phối hợp với Hội Tiểu thương xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (Hà Nội) hỗ trợ 5 con bò giống sinh sản cho xã Nật Sơn, Kim Tiến; tặng 100 suất quà cho người dân và hơn 100 áo ấm cho học sinh THCS xã Lũng Vân (Tân Lạc); tiếp nhận và chuyển giao cho UBND huyện Yên Thủy 560 bộ đèn huỳnh quang Rạng Đông lắp cho phòng học từ Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tổng trị giá 224 triệu đồng; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup tổ chức trao 2.400 sản phẩm cho 800 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. 

Bên cạnh đó, chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn các ngành tổ chức chương trình Tết sum vầy năm 2019 tại 8 điểm, được sự ủng hộ của 92 tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp tài trợ; LĐLĐ tỉnh huy động được 13 đơn vị tài trợ với số tiền 276,486 triệu đồng. Tổng số tiền hỗ trợ cho CNVC-LĐ 997 triệu đồng; tặng 200 vé xe cho công nhân lao động về quê đón Tết với tổng trị giá 145 triệu đồng; LĐLĐ tỉnh tặng 24 bằng khen cho doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động...  

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong CNVC-LĐ chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, đã có 100% LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành và 95% Công đoàn cơ sở, đơn vị trực thuộc đăng ký thi đua; có hàng trăm công trình sản phẩm đăng ký thực hiện. Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, có 57 đồng chí được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng kỷ niêm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”. Tổ chức gắn biển 3 công trình cấp tỉnh, trị giá 28,2 tỷ đồng; 12 công trình cấp trên trực tiếp cơ sở, trị giá 7,72 tỷ đồng; có 166 sáng kiến cấp huyện được công nhận.            
Những tháng cuối năm 2019, LĐLĐ tỉnh tiếp tục phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, CNVC-LĐ toàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.


Minh Tuấn

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục