(HBĐT) - "Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Đà Bắc nói chung, UBKT Huyện ủy nói riêng đã chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên để tiến hành kiểm tra đúng đối tượng, sát nội dung, đạt hiệu quả cao. Từ đó, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KT, GS) và thi hành kỷ luật Đảng, góp phần củng cố sự vững mạnh, trong sạch của các tổ chức Đảng trong toàn huyện” - đồng chí Đinh Thanh Phú, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đà Bắc cho biết.

 


Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đà Bắc trao đổi xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Theo nhiệm vụ được giao, UBKT các cấp huyện Đà Bắc đã làm tốt công tác KT, GS việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Thống kê từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 9 tổ chức Đảng, 24 đảng viên; cấp ủy huyện và cơ sở đã giám sát chuyên đề đối với 11 tổ chức Đảng, 34 đảng viên; các cấp ủy Đảng thi hành kỷ luật 34 trường hợp; UBKT các cấp đã kiểm tra 98 tổ chức Đảng, 12 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Nhờ tích cực khảo sát, nắm chắc thông tin, lựa chọn trúng nội dung, đối tượng kiểm tra nên kết luận các cuộc kiểm tra đều đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch. Những tổ chức, đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật đều được tiến hành đúng quy định. Đối với những tổ chức, đảng viên vi phạm chưa đến mức phải kỷ luật yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm. 

Đảng bộ huyện Đà Bắc có 44 tổ chức cơ sở Đảng với tổng số 4.475 đảng viên. Theo đánh giá của Huyện ủy, 25 UBKT Đảng ủy cơ sở hiện hoạt động tích cực, hiệu quả, góp phần giữ vững sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện. Năm 2019, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra 29 tổ chức Đảng. Qua kiểm tra cho thấy tất cả đều thực hiện tốt nhiệm vụ KT, GS, việc thi hành kỷ luật Đảng đảm bảo đúng người, đúng lỗi vi phạm, thẩm quyền thi hành kỷ luật đúng với quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của UBKT Trung ương. Bên cạnh đó, kết quả giám sát chuyên đề đối với 26 tổ chức Đảng trong năm 2019 cũng cho thấy, các tổ chức Đảng đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò cùng địa phương thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Riêng về công tác KT, GS và thi hành kỷ luật đối với đảng viên. Năm 2019, UBKT các cấp huyện Đà Bắc đã tiến hành kiểm tra 7 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận 1 đồng chí tuy có khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật; 6 đồng chí có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Đối với 32 đảng viên được giám sát trong năm 2019, nhìn chung, các đồng chí đã phấn đấu rèn luyện phẩm chất, tu dưỡng đạo đức cách mạng, đảm bảo tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, nổi cộm nhất trong kết quả công tác năm 2019 là việc thi hành kỷ luật Đảng đối với 11 đảng viên vi phạm. Qua kiểm tra, UBKT Huyện ủy và các chi bộ trực thuộc Đảng ủy đã phát hiện, thi hành kỷ luật Đảng đối với 11 đảng viên. Trong đó, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy thi hành kỷ luật 9 đảng viên bằng hình thức khiển trách; UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 2 đảng viên: Bùi Ngọc Nánh - chi bộ xóm Nghê, thuộc Đảng bộ xã Đồng Nghê; Lường Văn Thắng, chi bộ xóm Than thuộc Đảng bộ xã Tân Pheo.

"Kết quả này cho thấy sự nghiêm minh của UBKT các cấp nói chung và UBKT Huyện ủy nói riêng trong thực hiện nhiệm vụ KT, GS, thi hành kỷ luật Đảng đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Đáng ghi nhận là trong quyết tâm xử lý nghiêm những vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên những năm gần đây không có khiếu nại, tố cáo về các trường hợp bị thi hành kỷ luật Đảng. Riêng năm 2019, kết quả kiểm tra cho thấy không có tổ chức Đảng cấp dưới vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Đây là diễn biến tích cực cho thấy công tác KT, GS đã phát huy tác dụng phòng ngừa vi phạm, góp phần quan trọng củng cố sự vững mạnh, trong sạch của các tổ chức Đảng trong toàn huyện” - đồng chí Đinh Thanh Phú, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đà Bắc nhấn mạnh.  

 Thu Trang

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục