(HBĐT) - Ngày 20/12, tại Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Lữ đoàn 146 (Vùng 4 hải quân) phối hợp với Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tổ chức chương trình "Xuân biên cương – Tết hải đảo” năm 2020. Tham dự có Thượng tá Lương Xuân Giáp, Chính ủy Lữ đoàn 146, cùng các cán bộ, chiến sỹ chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ tại 21 đảo thuộc quần đảo Trường Sa.


Hơn 3.600 suất quà được CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương huy động từ mọi miền tổ quốc để trao tặng cho quân dân Trường Sa.
 
Lá cờ Tổ quốc có chữ ký của Ban huấn luyện và toàn đội tuyển U22 Việt Nam được trao tặng đến quân dân huyện đảo Trường Sa.

Thực hiện chương trình "Xuân biên cương – Tết hải đảo” năm 2020, CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương đã tiếp nhận trên 3.600 suất quà Tết từ mọi miền đất nước gửi cho các cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên biên giới, hải đảo. Trong đó, nhiều món quà là đặc sản của nhiều vùng miền được chuyển đến các chiến sỹ trong dịp Tết Canh Tý sắp tới, như: cây quất, tương bần của tỉnh Hưng Yên; bưởi Diễn, mỳ Chũ của Bắc Giang; miến, chè của Sơn La, Phú Thọ. Ngoài ra, còn có hơn 5.000 bức thư, 2.000 lá cờ Tổ quốc, đặc biệt lá cờ Tổ quốc có chữ ký của Huấn luyện viên trưởng và toàn bộ thành viên đội tuyển U22 Việt Nam vừa đoạt Huy chương vàng Sea games vừa qua được trao tặng đến cán bộ, chiến sỹ.


Những chậu cây quất được các chiến sỹ vận chuyển lên tàu, chuẩn bị cho chuyến hải trình chở quà Tết đến các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Thượng tá Lương Xuân Giáp, Chính ủy Vùng 4 hải quân cho biết: Chương trình "Xuân  biên cương – tết hải đảo” năm 2020 diễn ra trong đúng dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 30 năm Ngày hội QPTD. Những món quà với hương vị Tết từ mọi miền đất nước là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần lớn đối với quân dân Trường Sa. Trong những ngày Tết là khoảng thời gian nhà nhà đoàn tụ nhưng với một lòng, một dạ vì Đảng, Bác Hồ và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, 100% cán bộ, chiến sỹ đợt này đều tự nguyện viết đơn ra Trường Sa. Cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa sẽ luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực sự là lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.
 
Viết Đào

Các tin khác


Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục