(HBĐT) - Những năm gần đây, Thường trực Huyện ủy Lạc Thủy đã chỉ đạo tổ chức tốt Hội thi Bí thư chi bộ giỏi, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ huyện, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Chương trình số 11-CTr/TU và Kết luận số 94-KL/TU của BCH Đảng bộ tỉnh.



Hội thi Bí thư chi bộ giỏi huyện Lạc Thủy lần thứ III, năm 2019 thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia.

Các Hội thi Bí thư chi bộ giỏi của huyện Lạc Thủy được tổ chức khoa học, bài bản, ngày càng có hiệu quả cao. Đối với Hội thi Bí thư chi bộ giỏi lần thứ III, năm 2019, BTV Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch cụ thể, thành lập ban chỉ đạo hội thi, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên chuẩn bị chu đáo, khoa học để hội thi đáp ứng yêu cầu đề ra. Thường trực Huyện ủy giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các ngành trong khối tư tưởng văn hóa xây dựng kế hoạch tuyên truyền về tổ chức hội thi cấp cơ sở và cấp huyện. Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp tham mưu giúp BTV Huyện ủy chuẩn bị bộ đề cương câu hỏi, gồm 2 phần: phần câu hỏi tình huống 26 câu, phần trắc nghiệm 24 câu, nội dung về kiến thức nghiệp vụ công tác Đảng và công tác xây dựng Đảng, trong đó, tập trung chủ yếu vào các quy định Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của T.Ư, của tỉnh. Thường trực Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan liên quan, Đảng ủy cơ sở chuẩn bị tốt các khâu chuẩn bị, phục vụ cho hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở và cấp huyện. Trên cơ sở kế hoạch của BTV Huyện ủy, các Đảng bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, nghiên cứu, trao đổi, thảo luận để nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác xây dựng Đảng.

Các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc nghiên cứu, nắm chắc các nội dung câu hỏi, đáp án và chuẩn bị tốt kỹ năng xử lý tình huống ở cơ sở để tham gia hội thi. Hội thi bí thư chi bộ giỏi diễn ra sôi nổi ở cơ sở với 233 đồng chí bí thư chi bộ thuộc 24 Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tham gia, thu hút trên 4.000 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân cổ vũ động viên. Đến ngày 5/4/2019, toàn huyện có 24/24 Đảng bộ cơ sở tổ chức thành công hội thi cấp cơ sở. Trong phần thi, các thí sinh đã xử lý tốt những tình huống thực tế ở cơ sở, phần thi năng khiếu được thể hiện dưới các thể loại như: hát, đọc thơ, ngâm thơ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước và tiểu phẩm sát với chủ đề dự thi hoặc điều hành sinh hoạt chi bộ chuyên đề, đưa ra tình huống, cách xử lý.

Sau khi rút kinh nghiệm ởcấp cơ sở, trong 2 ngày 16-17/5/ 2019, Đảng bộ huyện Lạc Thủy đã tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp huyện lần thứ III, năm 2019. Kết quả lựa chọn 6 tổ chức cơ sở Đảng có thành tích xuất sắc trong tổ chức "Hội thi Bí thư chi bộ giỏi” cấp cơ sở lần thứ III; công nhận 17 thí sinh đạt bí thư chi bộ giỏi cấp huyện, có 1 thí sinh đạt giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba.

Đồng chí Phó Bí thư TT Huyện ủy Bùi Văn Trường cho biết: Sau 2 tháng tổ chức triển khai thực hiện, Hội thi Bí thư chi bộ giỏi lần thứ III, năm 2019 của huyện đã thành công tốt đẹp. Hội thi đã tạo không khí thi đua sôi nổi, tạo cơ hội giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ, lý luận và thực tiễn trong xây dựng chi bộ, quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ, kỹ năng giải quyết các tình huống và những vấn đề phát sinh trong thực tiễn ở cơ sở, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ. Đồng thời tạo cơ hội giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ, lý luận và thực tiễn trong xây dựng chi bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Năm 2019, Đảng bộ huyện đạt 18/18 chỉ tiêu, có 24 phòng, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể chính trị huyện đạt tốp đầu trong phong trào thi đua của tỉnh.


Lê Chung


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục