(HBĐT) - Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Kim Bôi luôn quan tâm, chú trọng công tác dân vận. Qua đó phát huy được sức mạnh đại đoàn kết của các dân tộc trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường củng cố nhịp cầu nối giữa nhân dân với Đảng.


Thông qua công tác dân vận, nhân dân xã Hạ Bì (nay là thị trấn Bo) và Công an huyện Kim Bôi san lấp nền xây dựng sân bóng đá tại khu tái định cư Mớ Khoắc.

Nam Thượng là một trong những xã về đích NTM đầu tiên của huyện. Hiện nay, 100% đường liên thôn, liên xóm của xã đã được bê tông hóa. Toàn xã có trên 80% hộ dân có kinh tế khá trở lên, trên 90% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, không có đối tượng vi phạm pháp luật, không có điểm nóng về TTATXH. Mọi vấn đề, mâu thuẫn đều được hòa giải thành ngay từ cơ sở. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của mô hình "Dân vận khéo” trong xây dựng hệ thống chính trị. Thực hiện mô hình, cán bộ, công chức, viên chức xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, có thái độ đúng mực khi tiếp xúc với công dân. Hàng tháng, trong cuộc họp cơ quan, đơn vị, sinh hoạt chi bộ, các cơ quan, tổ chức đều chú trọng góp ý xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên; kịp thời chấn chỉnh, xây dựng thái độ, tinh thần, tác phong làm việc khoa học, tận tụy, vì nhân dân phục vụ.

Hàng năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở chủ động ban hành nhiều chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của T.Ư về công tác dân vận; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý, thiết lập đường dây nóng, hòm thư góp ý và giám sát, kịp thời giải quyết kiến nghị, bức xúc của nhân dân. Mặt khác, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động, tích cực tham gia phát triển KT-XH địa phương. Nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo được duy trì, phát triển và nhân rộng, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, giải quyết được khó khăn, tồn đọng. Năm 2019, huyện Kim Bôi đã duy trì, nhân rộng được 943 mô hình dân vận khéo tập trung ở tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng. Các mô hình như xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; cải cách hành chính, một cửa liên thông; xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa… đã thực sự góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, từng bước củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận, huyện đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại giữa người đứng đầu với nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động như: Đối thoại với các hộ dân thuộc diện di dời đến nơi tái định cư tại xóm Mớ Khoắc, xã Hạ Bì (nay là thị trấn Bo); đối thoại với nhân dân về chủ trương cho Công ty CP thương mại Dạ Hợp nghiên cứu khảo sát lập dự án nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp trải nghiệm có mục tiêu tại xã Đông Bắc và Vĩnh Tiến; đối thoại với đoàn viên thanh niên huyện; đối thoại giải quyết vấn đề đất đai tại thôn Nam Hạ, xã Nam Thượng... Thông qua các buổi đối thoại giúp người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và giải quyết những bức xúc trong dân, tránh để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu kiện vượt cấp và tụ tập đông người.

Đồng chí Nguyễn Văn Xiêng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: Việc thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội đã góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, QP-AN của huyện. Qua đó tạo được sự thống nhất cao trong các tầng lớp nhân dân và đồng thuận xã hội, tập trung mọi nguồn lực, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hải Linh


Các tin khác


Giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác phi chính phủ nước ngoài

Chiều 12/4, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác PCPNN năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tỉnh Hòa Bình quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đại diện cho lãnh đạo địa phương phát biểu hưởng ứng phong trào. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đọc Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Báo Hòa Bình xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát động phong trào thi đua.

Phấn đấu xóa hết nhà tạm, dột nát trong tỉnh

Nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, tỉnh Hòa Bình đề ra mục tiêu phấn đấu, quyết tâm xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công có nhu cầu cải thiện nhà ở. Qua đó, tỉnh đã rà soát, lên phương án, huy động nguồn lực sửa nhà, làm nhà kiên cố, giúp các hộ ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục