(HBĐT) - Chiều 20/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội thảo xin ý kiến các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.



Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội thảo. 

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã báo cáo đề dẫn dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, gợi ý những nội dung xin ý kiến các đại biểu về chủ đề Đại hội; mục tiêu phát triển tổng quát trong dự thảo; hệ thống các chỉ tiêu chủ yếu, số lượng các chỉ tiêu đặt ra cho nhiệm kỳ 2020 - 2025; mục tiêu phấn đấu đối với từng chỉ tiêu cụ thể, đặc biệt là chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách Nhà nước, tỷ lệ đô thị hoá, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm và một số nội dung các nhiệm vụ trọng tâm trên từng lĩnh vực.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Cơ bản thống nhất cho rằng: Dự thảo báo cáo được chuẩn bị công phu, chu đáo, đánh giá toàn diện kết quả đạt được, phân tích rõ những hạn chế, yếu kém, đề ra giải pháp khắc phục của BCH Đảng bộ tỉnh. Báo cáo chính trị, chủ đề Đại hội thể hiện được tư duy, tầm nhìn chiến lược, phản ánh được mục tiêu lớn và phương hướng cơ bản, thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo. Nhiều ý kiến đóng góp vào công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là các dự án đầu tư lớn, các công trình trọng điểm có sức lan tỏa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; quan tâm tới phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm QP-AN. Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh bày tỏ sự tin tưởng với sự cố gắng của toàn Đảng bộ và nhân dân, tỉnh sẽ đạt được nhiều thành tựu KT-XH trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã có những đề xuất, bổ sung, gợi mở vấn đề mới, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, tâm huyết nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã khái quát lại kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; nhấn mạnh về nhiều chỉ tiêu, kế hoạch tỉnh đề ra đã hoàn thành, hoàn thành vượt mức so với các nhiệm kỳ trước. Đó là thành quả của các thế hệ lãnh đạo, của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Thông báo một số chủ trương, quan điểm lớn của tỉnh trong phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII bao trùm tất cả các lĩnh vực phát triển KT-XH, AN-QP, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, là mục tiêu phấn đấu của toàn Đảng bộ trong giai đoạn 5 năm tiếp theo 2020 - 2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Tiểu ban Văn kiện Đại hội, nhóm biên tập Văn kiện Đại hội trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các đại biểu và bằng văn bản sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để tiếp tục thực hiện các bước trong quy trình xây dựng báo cáo chính trị.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc sức khỏe tới các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Mong các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, đồng hành, đóng góp những ý kiến tâm huyết, có chất lượng cho tỉnh trong quá trình lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng phát triển.


L.C

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục