Chiều 28-2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Giám đốc Aeon Mall Việt Nam I. Y-a-xư-chư-gư.



Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng ông I.Y-a-xư-chư-gư được bổ nhiệm làm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Aeon Mall Nhật Bản từ ngày 1-3-2020, tin tưởng trên cương vị mới, ông tiếp tục quan tâm, đóng góp thúc đẩy hợp tác với Việt Nam. Hiện, quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp, toàn diện, tin tưởng về chính trị, ngày càng được mở rộng trên các lĩnh vực; trong đó, các tập đoàn kinh tế có vai trò hết sức quan trọng. Thủ tướng vui mừng được biết, qua hợp tác với Aeon, nhiều sản phẩm của Việt Nam được tiêu thụ cho phía Nhật Bản, các trung tâm thương mại (TTTM) của Aeon ở Việt Nam cũng như nước ngoài tiêu thụ rất nhiều hàng hóa Việt Nam. Thủ tướng mong muốn Việt Nam sẽ thúc đẩy mạnh mẽ tiêu thụ hàng hóa trực tiếp thông qua Tập đoàn trong nhiệm kỳ ông I.Y-a-xư-chư-gư đảm nhiệm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc. Chính phủ Việt Nam quyết tâm triển khai mạnh mẽ các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện tốt hơn nữa cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam; coi thành công của các nhà đầu tư nước ngoài là thành công của chính mình.

Thủ tướng đề nghị ông I.Y-a-xư-chư-gư và Tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển lĩnh vực bán lẻ của Việt Nam; các TTTM của Aeon là địa chỉ mua sắm tin cậy cũng như điểm vui chơi giải trí hiện đại, mở thêm các TTTM ở nhiều địa phương khác, không chỉ các thành phố lớn. Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng hàng hóa, tạo điều kiện hơn nữa cho các sản phẩm của Việt Nam tiêu thụ trong hệ thống phân phối của Tập đoàn tại Việt Nam, Nhật Bản cũng như các thị trường khác; hỗ trợ các nhà sản xuất Việt Nam nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã sản phẩm, góp phần xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm Việt Nam. Đồng thời, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương Việt Nam tổ chức các sự kiện quảng bá, xúc tiến thương mại, đầu tư tại Nhật Bản và các nước khác mà Tập đoàn có hệ thống TTTM,...

Tổng Giám đốc I.Y-a-xư-chư-gư cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam trong quá trình Aeon kinh doanh và mong muốn tăng cường hợp tác, mở rộng đầu tư, kinh doanh của Aeon tại Việt Nam. Ông mong Chính phủ Việt Nam, UBND các tỉnh, thành phố của Việt Nam tiếp tục ủng hộ Tập đoàn; cho biết, đến năm 2025, Tập đoàn sẽ nỗ lực vận hành 25 TTTM tại Việt Nam, hiện đã chuẩn bị nguồn vốn hai tỷ USD để đầu tư; mong muốn triển khai TTTM trên toàn Việt Nam, vì vậy chuỗi cung ứng hàng hoá sẽ được phát triển. Năm nay, Aeon phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam 500 triệu USD, đến năm 2025 sẽ là một tỷ USD sang Nhật Bản và các nước có chuỗi tiêu thụ của Aeon. Tập đoàn cũng đang tổ chức nhiều hội thảo ở các địa phương của Việt Nam để nâng cao giá trị gia tăng của hàng hóa Việt Nam; hợp tác với các tổ chức Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phát triển sản xuất hàng hóa, xây dựng nông thôn mới; tích cực phối hợp Bộ Công thương tổ chức các sự kiện Tuần hàng Việt Nam tại các siêu thị ở Nhật Bản,...


Theo Nhandan

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục