Bùi Văn Khánh
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh


(HBĐT) - Cách đây 45 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ kính yêu, quân và dân cả nước đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, kiên cường, sáng tạo, anh dũng chiến đấu, hy sinh, lập nên những chiến công oanh liệt, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, kết thúc bằng sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc - Nam sum họp một nhà.  

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và lãnh đạo tỉnh thăm và làm việc tại Bộ CHQS tỉnh.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn, của khát vọng hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất đất nước của đồng bào ta; của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình, sáng tạo của Đảng ta; của sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Trong cuộc kháng chiến trường kỳ đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, với tinh thần "tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã huy động cao nhất sức người, sức của chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam. Trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, toàn tỉnh có 11.460 thanh niên lên đường nhập ngũ, 15.670 lượt thanh niên xung phong tham gia phục vụ chiến đấu ở khắp các chiến trường (có 1.440 gia đình có từ 2 con trở lên đi bộ đội). 

Cùng chia lửa với tiền tuyến lớn miền Nam, ở hậu phương lớn miền Bắc, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã anh dũng đánh trả chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ bảo vệ quê hương. Trong đó, đã chiến đấu và phối hợp chiến đấu 683 trận, bắn rơi 49 máy bay, bắt sống nhiều giặc lái, lập được nhiều chiến công xuất sắc mang đậm tính sáng tạo, mưu trí của con người Hòa Bình, như bắn máy bay thấp bằng súng bộ binh của quân - dân Liên Hòa (Lạc Sơn), Mường Chiềng, Trung Thành (Đà Bắc), Mỹ Hòa (Tân Lạc), Mông Hóa (Kỳ Sơn - nay là TP Hòa Bình)... và sự phối hợp hiệp đồng lập công vây bắt giặc lái, đánh trả lực lượng giải cứu ở Đồi Bù (Lương Sơn)..., góp phần cùng quân - dân cả nước đánh bại chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ.

"Tay cày, tay súng”, trong giai đoạn này, Hòa Bình thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH nơi hậu phương miền Bắc. Tiêu biểu như năm 1969, tỉnh ta có 1.001 HTX nông nghiệp, chiếm 99,5% số hộ; cung cấp 6,6 nghìn tấn lương thực (năm 1968 cung cấp 4,9 nghìn tấn); 6,5 nghìn tấn thóc và 410 tấn lợn cho Nhà nước. Dù trong điều kiện bị máy bay Mỹ bắn phá ác liệt, sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà vẫn không ngừng phát triển.

Đặc biệt, trong giai đoạn 1973-1975, tỉnh Hòa Bình đã nỗ lực không ngừng, vừa tiếp tục khôi phục và phát triển KT-XH, vừa chi viện cho miền Nam. Trong đó, tập trung vào nhiệm vụ củng cố quốc phòng, tăng cường chi viện cho miền Nam ruột thịt vẫn là nhiệm vụ quan trọng cho toàn quân, toàn dân ta. Không ngừng củng cố lực lượng dân quân, tự vệ; đến năm 1964, số lượng dân quân, tự vệ tỉnh chiếm 10,22% dân số. 

Tính đến năm 1975, toàn tỉnh có 386 đơn vị đạt danh hiệu "đơn vị quyết thắng”, trên 3.000 chiến sỹ thi đua, 29 chiến sỹ quyết thắng. Từ năm 1973 đến tháng 4/1975, trung bình mỗi năm có gần 3.000 thanh niên Hòa Bình vào Nam chiến đấu… Ngoài sức người, Nhân dân Hòa Bình còn "thắt lưng, buộc bụng”, tiết kiệm để đóng góp cho Nhà nước như năm 1972, Nhân dân các dân tộc Hòa Bình đã đóng góp nghĩa vụ lương thực vượt năm 1971 là 36%. Các năm sau đều vượt các năm trước…

Trong xây dựng và phát triển hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà đã cùng nhau chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, gắn kết phong trào thi đua yêu nước với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, nhanh chóng đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; đồng thời đẩy mạnh công cuộc đổi mới, từng bước cùng cả nước hội nhập nền kinh tế thế giới. Tiềm lực KT-XH được khơi dậy, các thành phần kinh tế hoạt động mạnh mẽ, các công trình hạ tầng KT-XH được xây dựng khang trang, đời sống Nhân dân được cải thiện, nâng cao. 

Năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách tăng cao; môi trường đầu kinh doanh được cải thiện, có thêm 25 xã về đích, nâng tổng số xã về đích nông thôn mới là 88 xã. Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, đồng lòng, huy động sức người, sức của với tinh thần "chống dịch như chống giặc” chỉ đạo và thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hòa Bình chưa ghi nhận ca mắc Covid-19. "Chia lửa” với cả nước, tỉnh Hòa Bình đã đón hàng trăm người từ vùng dịch trở về cách ly. UBND tỉnh cũng đã bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành triển khai rà soát, cách ly đối với những người nghi nhiễm, thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội. Đồng thời, tiếp tục quan tâm khôi phục, phát triển sản xuất để đảm bảo ổn định kinh tế.


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng (Lạc Sơn).

Tuy có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tỉnh Hòa Bình vẫn còn nhiều cơ hội, thời gian để tận dụng phát triển nếu biết phát huy nội lực, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Để thực hiện điều đó, mục tiêu của tỉnh trong những năm tới là tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, tạo đột phá trong thu hút đầu tư, chuẩn bị tiền đề để đưa nghị quyết của Đảng, Chính phủ về thu hút đầu tư vào cuộc sống, nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh. Chủ động hội nhập kinh tế với các vùng lân cận, trong nước và quốc tế, khai thác hiệu quả thị trường và các nguồn lực bên ngoài. Coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho Nhân dân. Xây dựng nền tảng và phát huy tối đa nguồn lực để đầu tư phát triển, ưu tiên cho phát triển nguồn nhân lực. Phát triển và hoàn thiện từng bước kết cấu hạ tầng; phát triển KT-XH gắn với cải thiện môi trường, duy trì cơ hội và các nguồn lực đảm bảo phát triển bền vững. Nhiệm vụ trước mắt là thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra, phát động các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Phát huy tinh thần của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nâng cao hơn nữa tinh thần yêu nước; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đảm bảo QP-AN, tăng cường đối ngoại và hội nhập quốc tế; phát triển KT-XH nhanh và bền vững, tạo nền tảng ngày càng vững chắc, xây dựng quê hương Hòa Bình giàu mạnh.


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục