(HBĐT) - Ngày 21/5, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV bước vào ngày làm việc thứ 2 theo hình thức trực tuyến thảo luận về các dự án luật. Dự kỳ họp tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh và các ĐBQH tỉnh.

 


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Quốc hội dự kỳ họp tại điểm cẩu của tỉnh.

Buổi sáng, Quốc hội đã thảo luận Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chủ trì buổi làm việc. 

Tại buổi thảo luận, các đại biểu đã tập trung làm rõ những vấn đề còn tranh cãi của dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi): tính tương thích của Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) với các nhóm luật liên quan; phạm vi điều chỉnh quy định hộ kinh doanh; nghĩa vụ của doanh nghiệp; quyền thành lập góp vốn mua cổ phần doanh nghiệp; thông báo mẫu dấu của doanh nghiệp; về doanh nghiệp Nhà nước; quyền cổ phần cổ đông; chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty không đại chúng. 

Các ý kiến của đại biểu đã được Bộ trưởng Bộ KH-ĐT giải trình làm rõ. Phát biểu kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định: Đa phần các đại biểu cơ bản thống nhất nội dung dự án luật. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về phạm vi điều chỉnh hộ kinh doanh, Quốc hội sẽ tiếp tục lấy ý kiến của các bộ, ngành để có sự thống nhất. Đối với việc thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp, đa phần đại biểu thống nhất để doanh nghiệp chủ động con dấu, không cần thông báo mẫu dấu.

Trước đó, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch trình bày Tờ trình Dự án Luật Biên phòng Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Biên phòng Việt Nam. 

Chiều cùng ngày, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), thảo luận về Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì buổi làm việc.

Một số nội dung của dự thảo luật tiếp tục xin ý kiến các ĐBQH tại Kỳ họp thứ 9, gồm: Bổ sung chức năng giám định tư pháp cho "Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Viện KSND tối cao"; điều kiện thành lập Văn phòng Giám định tư pháp; quyền, nghĩa vụ của người giám định tư pháp, tổ chức được trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp; trưng cầu giám định, thời hạn giám định...

Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Sau thảo luận, cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu có ý kiến. 


Đ.H

Các tin khác


Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục