(HBĐT) - Ngay từ quá trình chuẩn bị để tổ chức đại hội, Đảng uỷ xã Hợp Tiến (Kim Bôi) đã xác định, công tác nhân sự là yếu tố then chốt tạo nên thành công của Đại hội Đảng bộ xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Với những hướng dẫn cụ thể từ cấp huyện, Đảng uỷ xã thực hiện đầy đủ quy trình công tác nhân sự, lựa chọn giới thiệu, tiến hành bầu ra những đồng chí đầy đủ điều kiện vào BCH khoá mới.



Ban chấp hành Đảng bộ xã Hợp Tiến (Kim Bôi) khoá II, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.

Đảng bộ xã Hợp Tiến được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập 2 xã Thượng Tiến và Hợp Đồng. Hiện, Đảng bộ xã có 237 đảng viên, sinh hoạt tại 16 chi bộ trực thuộc, gồm 10 chi bộ nông thôn, 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ công an, 1 chi bộ trạm y tế. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã cơ bản đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu nghị quyết đề ra, nổi bật như mức tăng trưởng kinh tế bình quân tăng 9,9%, thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng/người/năm, tổng diện tích gieo trồng đạt 558 ha/năm, 100% khu dân cư đạt danh hiệu làng văn hoá, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên đạt 100%… Đây là những nền tảng quan trọng để Đảng bộ xã bước vào nhiệm kỳ mới.

Sau khi hoàn thành đại hội tại 100% chi bộ trực thuộc và thực hiện sáp nhập xong, trong 2 ngày (18-19/5), Đảng bộ xã Hợp Tiến tổ chức các phiên trù bị, chính thức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần nghiêm túc, đoàn kết, nhất trí, trách nhiệm cao, đại hội đã bầu 11 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã khoá mới, trong tổng số 13 đồng chí được giới thiệu tham gia BCH. Trong đó, 9 đồng chí tái cử; 2 đồng chí mới tham gia lần đầu, gồm Trưởng Công an xã là Công an chính quy về địa bàn và Bí thư Đoàn Thanh niên. Dựa trên những yêu cầu về nhân sự, các đồng chí BCH Đảng bộ xã khoá mới đều là những người tiêu biểu về phẩm chất chính trị, có kiến thức, năng lực, uy tín trong Đảng, quần chúng Nhân dân, đảm bảo đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngày 25/5, BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên thứ nhất bầu các chức danh.

Đồng chí Bùi Văn Nội, Bí thư Đảng uỷ xã Hợp Tiến cho biết: "Trước đó, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính 2 xã, ngày 14/1, Đảng uỷ xã đã khẩn trương tổ chức lấy ý kiến từ các ban chi uỷ Chi bộ trực thuộc, lựa chọn 13 đồng chí trong tổng số 27 đồng chí được đưa ra bàn bạc, giới thiệu. Tiếp đó, thực hiện đầy đủ quy trình 4 bước, gồm: BTV Đảng uỷ xã giới thiệu; BCH Đảng bộ xã giới thiệu; tiến hành quy trình mở rộng đến toàn thể cán bộ, công chức các ngành, đoàn thể, cuối cùng là BCH Đảng bộ xã họp bàn, chốt danh sách giới thiệu nhân sự chuẩn bị bầu cử cấp uỷ”.

Xét cơ cấu đề án nhân sự đã đảm bảo về số lượng; độ tuổi đảm bảo tính kế thừa, phát triển, với tỷ lệ không dưới 61,5% tuổi từ 30-40, độ tuổi từ 41-50 chiếm từ 38,5%. Đối với nhân sự tái cử, nhân sự tham gia lần đầu, về trình độ lý luận chính trị, 100% đồng chí có trình độ trung cấp; trình độ chuyên môn đại học (hoặc đang học đại học). Căn cứ kết quả bầu cử cho thấy, nhân sự BCH Đảng bộ xã khoá II cơ bản theo đúng dự kiến cơ cấu nhân sự của BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ trước, gồm 2 đồng chí Thường trực Đảng uỷ, 1 đồng chí thường trực HĐND, 2 đồng chí thường trực UBND, 1 đồng chí Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ; 3 đồng chí ở các ban, ngành, đoàn thể; 2 đồng chí khối công an, quân sự.

Theo đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã Bùi Văn Nội, kết quả đó thể hiện sự kỹ lưỡng, tâm huyết, trách nhiệm ngay từ khâu chuẩn bị, sự đoàn kết cao trong toàn Đảng bộ lựa chọn được đúng người có đủ đức, đủ tài. Trong nhiệm kỳ mới, BCH Đảng bộ xã phấn đấu thực hiện 16 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, nổi bật như tăng giá trị kinh tế bình quân/năm đạt 15%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 40 triệu đồng/năm; tổng diện tích gieo trồng đạt 558 ha/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 5%/năm…


Thanh Sơn

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục