(HBĐT) - Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ xã Mai Hịch (Mai Châu) liên tục là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (TS-VM), năm 2018 đạt TS-VM tiêu biểu. Thực tế lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ ở địa phương đã giúp cấp ủy rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý.


Cán bộ, đảng viên xã Mai Hịch (Mai Châu) duy trì việc đọc báo, tạp chí của Đảng, nâng cao nhận thức chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 

Đồng chí Bùi Văn Bình, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã cho biết: Xác định công tác giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng, chính trị về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và quần chúng Nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy xã đã cử 115 lượt CB, ĐV và quần chúng Nhân dân tham gia các lớp bồi dưỡng về lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng. Đồng thời, xã luôn tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp. Ngoài việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, xã tổ chức thảo luận dân chủ, tạo sự thống nhất về ý chí, hành động đưa các chỉ thị, nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.
 
Nhiều năm qua, Đảng bộ xã tăng cường công tác lãnh đạo chính quyền, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển KT-XH ở địa phương. Căn cứ tình hình cụ thể, Đảng ủy xã đã đề ra nhiều biện pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho người dân. Đồng chí Phó Bí thư TT Đảng ủy xã cho biết thêm: Năm 2010, Đảng ủy xã đề ra nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn xã. Sau nhiều năm, đến nay, xã có cơ sở lưu trú xếp hạng 1 sao là Mai Chau Villas ở xóm Cha Lang; hàng chục hộ làm homestay tại xóm Hịch 2 và làng bích họa Hải Sơn. Theo thống kê, trung bình hàng năm, xã đón trên 140 đoàn khách, với hàng nghìn lượt người, nhiều khách đến từ các nước châu Âu, Mỹ và châu Á, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân. Trong lĩnh vực nông nghiệp, xã chủ động kết nối, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất giữa nông dân với doanh nghiệp tiêu thụ, tạo đầu ra ổn định cho nông sản địa phương. Hiện, Mai Hịch có 2 loại cây trồng đã liên kết được với doanh nghiệp tiêu thụ là mướp đắng và chanh leo. Với trên 4 ha đất lúa kém hiệu quả được chuyển sang trồng 2 loại nông sản trên, đã đem về nguồn thu gấp 3 - 4 lần trồng lúa.

Với cách làm đó đã tạo nên những chuyển biến đáng ghi nhận. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của xã giai đoạn 2015- 2020 đạt 14,8%; thu nhập bình quân đầu người đạt 32,2 triệu đồng năm 2019, vượt 76,92% nghị quyết. Xã không còn hộ đói, hộ nghèo giảm còn 7,07%. 

Đồng chí Phó Bí thư TT Đảng ủy xã chia sẻ: Yếu tố quan trọng nữa để Đảng bộ giữ vững danh hiệu TS-VM nhiều năm liền chính là việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Mọi công việc liên quan đến người dân, cơ chế, chính sách trước khi triển khai đều được đưa ra để Nhân dân đóng góp ý kiến, công khai, dân chủ. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Ðảng bộ xã tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tiếp tục giữ vững danh hiệu Ðảng bộ TS-VM, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương.


Minh Vũ


Các tin khác


Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục