(HBĐT) - Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó xác định: công tác Đảng, công tác chính trị đóng vai trò then chốt, góp phần quan trọng xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện.


Cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ QP-QSĐP.

Đại tá Nguyễn Hồng Sơn, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, nội dung công tác Đảng, công tác chính trị. Đơn vị chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật, quản lý, rèn luyện cán bộ, chiến sỹ, duy trì nề nếp chính quy. Đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI, XII; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 87 của Quân ủy T.Ư sát với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ, chức trách được giao. Nhiệm kỳ qua, 100% cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; kết quả kiểm tra nhận thức chính trị hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó 80- 85% đạt khá, giỏi.      

Trong nhiều năm, Phòng Chính trị đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu với Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, đưa công tác nắm tình hình, quản lý, dự báo, định hướng tư tưởng cán bộ, chiến sỹ ngày càng đi vào chiều sâu, mang tính vững chắc. Hàng năm, đơn vị triển khai chặt chẽ, hiệu quả các mặt công tác Đảng, công tác chính trị, nhất là nhiệm vụ kiểm tra, giám sát… góp phần quan trọng đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng, đảng viên. 

Đối với công tác dân vận, công tác chính sách quân đội, hậu phương quân đội và các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa”, hàng năm, Bộ CHQS tỉnh chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương triển khai nhiều mô hình, chương trình hiệu quả, có sức lan tỏa trong xã hội. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, LLVT tỉnh đã phối hợp xây dựng 21 mô hình "Làng, bản văn hóa - quốc phòng”, quyên góp ủng hộ xây dựng 17 nhà tình nghĩa; tặng 1.300 chiếc xe đạp, 1 xe lăn, 22 quạt điện, 83 góc học tập, 640 chiếc cặp sách, trên 41.700 quyển vở, 158 máy tính casio, 220 bộ đồng phục cho học sinh nghèo vượt khó, với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng... Qua các hoạt động, mối quan hệ đoàn kết quân - dân ngày càng bền chặt, tạo niềm tin của Nhân dân với Đảng, với Quân đội, góp phần phòng, chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình”, "bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Nguyễn Hồng Sơn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết thêm: Để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian tới, Phòng Chính trị tăng cường tham mưu với Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đẩy mạnh thực hiện nội dung giáo dục chính trị, pháp luật; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; xây dựng các mô hình sáng tạo, phù hợp, gắn với các phong trào, CVĐ lớn… Qua đó, tiếp tục xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Minh Vũ

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục