(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, BTV Huyện ủy Yên Thủy đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ. Huyện xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp uỷ, chính quyền, tổ chức CT-XH, địa phương, trước hết là người đứng đầu các cấp và đã có nhiều cách làm sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế.

 


Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Thủy trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó của huyện. 

100% chi, Đảng bộ xây dựng chương trình, kế hoạch, quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. 100% cơ quan, đơn vị đăng ký mô hình điển hình tiên tiến. Đơn cử như Huyện Đoàn thực hiện phong trào "Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”. Hội LHPN phát động phong trào "Nuôi lợn đất”, "Hũ gạo tình thương”, tiết kiệm giúp nhau mua BHYT. Hội Nông dân đẩy mạnh phong trào "Nông dân sản xuất giỏi”. Hội Cựu chiến binh tích cực thực hiện phong trào "Xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Ngành Y tế thực hiện lời dạy "Lương y như từ mẫu”. Đảng bộ xã Phú Lai thực hiện mô hình "Văn hóa ứng xử nơi công sở”, "Tự soi tự sửa”, "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”... Các mô hình "Cải cách hành chính gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ”, "Gia đình tôi học tập và làm theo gương Bác”, "Nông dân phát triển bền vững”... cũng được xây dựng, nhân rộng.

Nhiều điển hình tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác xuất hiện là những "bông hoa đẹp”, có sức lan tỏa tốt đẹp trong cộng đồng. Tiêu biểu là đảng viên Bùi Văn Vinh, xã Phú Lai không chỉ khởi nghiệp thành công với thương hiệu rượu Mường Đình, còn nhận giúp đỡ 1 hội viên nông dân thoát nghèo. Đồng chí đã hiến 720 m2 đất nông nghiệp làm kênh mương nội đồng và vận động 11 hộ trong xóm hiến đất làm đường giao thông nông thôn, mở rộng khuôn viên nhà văn hóa xóm. Lương y Bùi Văn Phượng, xã Yên Trị tích cực làm từ thiện, khám bệnh miễn phí cho các đối tượng chính sách, trị giá khoảng trên 200 triệu đồng/năm và còn là người có uy tín, hỗ trợ cộng đồng trong xây dựng NTM. Chi hội Phụ nữ xóm Bông Bạc, xã Lạc Hưng thực hiện hiệu quả mô hình "Phụ nữ tiết kiệm theo gương Bác giúp phụ nữ nghèo”; mỗi hội viên tiết kiệm 100 nghìn đồng/tháng để giúp hội viên nghèo vay không tính lãi phát triển kinh tế. Ban BCQS huyện đã tặng hàng trăm chiếc xe đạp học sinh nghèo vượt khó và thực hiện nhiều hoạt động tình nghĩa khác...

Đồng chí Phạm Văn Lưu, Phó Bí thư TT Huyện ủy đánh giá: Việc thực hiện Chỉ thị số 05 đem lại những kết quả thiết thực, rõ nét nhất là nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị; vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, ý thức rèn luyện trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu được nâng lên. Các mô hình gắn với nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cá nhân điển hình tiên tiến góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-VH-XH, giữ vững QP-AN trên địa bàn. Hàng năm, trên 85% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. 


Cẩm Lệ

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục