(HBĐT) - Sau 3 ngày (từ ngày 1-3/10/2020) làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Như vậy, đến ngày 3/10/2020, toàn tỉnh đã hoàn thành tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp. Nhìn lại quá trình tổ chức có thể thấy, công tác bảo vệ chính trị nội bộ (BVCTNB) đã góp phần quan trọng vào thành công của đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này.


Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ góp phần quan trọng giúp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 hoàn thành tốt các nội dung bầu cử.

"Công tác BVCTNB không chỉ liên quan trực tiếp đến công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội, mà còn là nhiệm vụ then chốt trước thềm đại hội Đảng” - đồng chí Bùi Văn Tinh, Bí thư Huyện ủy khóa XXIII, Chủ tịch HĐND huyện Tân Lạc cho biết. Xác định rõ điều này, trong quá trình chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp trực thuộc, BTV Huyện ủy Tân Lạc luôn kiên quyết chỉ đạo tăng cường công tác BVCTNB, coi đây là khâu đặc biệt quan trọng trong công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu bầu cử.

Tại các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, việc rà soát, thẩm tra, thẩm định, xác minh về tiêu chuẩn chính trị của nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy khóa mới và đại biểu tham dự đại hội Đảng bộ cấp trên được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, bám sát các yêu cầu, nội dung tại Quy định số 126 của Bộ Chính trị "Một số vấn đề về BVCTNB Đảng”.

Đối với Đảng bộ huyện, BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII đã vận dụng Quy định số 126 với quyết tâm lựa chọn, giới thiệu những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự xứng đáng đứng trong đội ngũ cấp ủy huyện. Kết quả, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Lạc lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu được BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV gồm 37 đồng chí, với số lượng phiếu bầu tập trung, chất lượng nhân sự được đại biểu đánh giá cao.

Trên phạm vi toàn tỉnh, để bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của cấp ủy viên các cấp trong nhiệm kỳ mới, BTV Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức Đảng trực thuộc tiến hành rà soát tiêu chuẩn chính trị phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp. Đây cũng chính là nhiệm vụ trọng tâm được Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nghiêm túc thực hiện. Theo đó, việc rà soát chính trị nội bộ đã bám sát yêu cầu, nội dung tại Quy định số 126 và Hướng dẫn số 19 của Ban Tổ chức T.Ư. Nhìn chung, công tác BVCTNB được thực hiện thận trọng, công tâm, khách quan, toàn diện, đảm bảo đánh giá đúng về cán bộ, đảng viên; không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ và hoạt động của cơ quan, tổ chức; tránh sơ hở để các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng chống phá, chia rẽ nội bộ; đồng thời, luôn coi trọng công tác bảo vệ bí mật, đảm bảo an ninh, an toàn cho đại hội.

Với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc tích cực, công tác BVCTNB đã được các cấp ủy Đảng thực hiện hiệu quả, góp phần quan trọng vào thành công của đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh. Đến ngày 30/6, 100% tổ chức cơ sở Đảng đã hoàn thành tổ chức đại hội. Đến ngày 7/8, 13/13 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức thành công đại hội. Và từ ngày 1 - 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra thành công. Theo đánh giá của Tỉnh ủy: Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh đã đảm bảo tốt yêu cầu về tiến độ, đáp ứng các yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng. Qua đó, phát huy được trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, các tổ chức CT-XH và toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 233 của BCH Đảng bộ tỉnh. Trong thành công toàn diện đó có một phần đặc biệt quan trọng của công tác BVCTNB - công tác "then chốt của then chốt” sẽ tiếp tục giúp các cấp ủy Đảng củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối chính trị và nguyên tắc tổ chức của Đảng trong nhiệm kỳ mới.


Khánh An


Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Trong những năm qua, UBND huyện Lạc Thuỷ ban hành nhiều chương trình, kế hoạch nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV

Chiều 27/3, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV, năm 2024 tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh lần thứ IV, năm 2024. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục