(HBĐT) - "TP Hòa Bình được đánh giá là địa phương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc tiếp xúc, đối thoại (TX, ĐT) giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Thông qua đối thoại đã kịp thời nắm bắt tình hình Nhân dân, dư luận xã hội, kịp thời giải quyết và có hướng giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng của Nhân dân. Sau mỗi cuộc TX, ĐT, về cơ bản các ý kiến, kiến nghị đều được làm rõ, thống nhất, đồng thuận, các ý kiến chưa được giải trình, giải quyết triệt để được chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết. Qua đó nâng cao năng lực quản lý, điều hành, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân, góp phần tạo sự ổn định để phát triển KT-XH" - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hòa Bình Nguyễn Hữu Hiếu cho biết.


Cán bộ phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) nắm bắt tình hình, giải quyết bức xúc ở cơ sở.

Căn cứ vào thực tế, BTV Thành ủy ban hành kế hoạch cụ thể nghiêm túc thực hiện Quyết định số 232-QĐ/TU, ngày 9/6/2016 của BTV Tỉnh ủy về Quy định việc TX, ĐT với Nhân dân. Đến nay, thành phố đã tổ chức 219 cuộc TX, ĐT với Nhân dân. Trong đó, thành phố tổ chức 15 cuộc; các phòng, ban, tổ chức, đoàn thể, xã, phường tổ chức 204 cuộc. Nội dung các cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân ở tất cả các lĩnh vực đời sống KT- XH, xây dựng Đảng, chính quyền, ANTT.

Phó Bí thư TT Đảng ủy phường Thống Nhất Triệu Sinh Mừng cho biết: Thông qua đối thoại đã tuyên truyền, giải thích, tạo được sự đồng thuận của người dân đối với chủ trương, chính sách của Nhà nước. Phường đã tổ chức tốt sắp xếp đơn vị hành chính theo chỉ đạo của Thành ủy. Đến nay, bộ máy trong hệ thống chính trị vận hành hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu phát triển KT-XH. Những vấn đề bức thiết từ thực tế được chỉ đạo giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận cao của người dân. Trong đó, đã tổ chức tuyên truyền GPMB các chương trình, dự án phát triển đô thị, xây dựng NTM, xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu, xây dựng văn minh đô thị. Phường đã huy động tốt nguồn lực trong Nhân dân phát triển KT-XH, người dân đã hiến 3 ha đất làm các công trình hạ tầng. Nhiều năm nay, tình hình chính trị, ANTT trên địa bàn phường ổn định, người dân đồng thuận hưởng ứng các chủ trương, chính sách của Nhà nước, không có tình trạng khiếu kiện vượt cấp.

Các cuộc TX, ĐT với Nhân dân ngày càng thực chất, hiệu quả. Trong lĩnh vực quản lý đất đai, đền bù GPMB, Thành ủy đã ghi nhận những ý kiến của người dân kiến nghị về đơn giá bồi thường, tái định cư khu vực cầu Hòa Bình 3, khu vực xóm Máy, xã Hòa Bình, công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và khu di dân tái định cư vùng sạt lở xã Trung Minh; dự án cải tạo, nâng cấp đường Lý Thường Kiệt, phường Dân Chủ; vấn đề vướng mắc GPMB… Các ý kiến đã được ghi nhận, chỉ đạo ngành chức năng xem xét giải quyết, đến nay, cơ bản người dân đã đồng tình. Ý kiến của người dân về việc xử lý rác tại xã Thịnh Minh, vấn đề ô nhiễm môi trường ở xã Hợp Thành, trại chăn nuôi ở xóm Yên Hòa, xã Yên Mông…, UBND thành phố đã giao phòng, ban chuyên môn phối hợp chính quyền các xã rà soát các vị trí, bổ sung quy hoạch, báo cáo UBND tỉnh. Ý kiến liên quan đến kiến nghị đầu tư xây dựng, sửa chữa lớp học cụm trường Tân Hòa; hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp xóm Vôi, xóm Bích, phường Thái Bình; bố trí quỹ đất xây dựng nhà văn hóa tổ 14, phường Thịnh Lang... được thành phố chỉ đạo xem xét giải quyết.

Có thể khẳng định, thông qua TX, ĐT người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể nắm bắt tình hình, tư tưởng Nhân dân, những bất cập, khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách, chia sẻ thông tin với người dân; chỉ đạo cơ quan chức năng giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân, tạo niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền TP Hòa Bình.


Linh Trang


Các tin khác


Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục