(HBĐT) - Đó là tinh thần chỉ đạo của T.Ư đối với công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật trong Đảng những năm qua. Nhìn lại 5 năm (2015 - 2020), công tác KTGS của Đảng đã được cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh triển khai nghiêm túc với tinh thần không có "vùng cấm", từ đó, giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần đắc lực xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.


Tăng cường sự phối hợp của các ngành và lực lượng liên quan giúp nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp. Ảnh: Bí thư Đảng ủy và cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Xuất Hóa (Lạc Sơn) làm việc với Chi bộ Công an xã.

Tại Đảng bộ huyện Cao Phong, công tác KTGS đã được triển khai với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ” nhằm góp phần đắc lực giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thống kê trong 5 năm, cấp ủy các cấp huyện đã tiến hành kiểm tra 217 tổ chức Đảng, 97 đảng viên; giám sát 151 tổ chức Đảng, 176 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức Đảng, 23 đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 6 đảng viên; cấp ủy và UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 38 đảng viên (trong đó, khiển trách 22, cảnh cáo 7, cách chức 3, khai trừ 6). Thông qua công tác KTGS, xử lý, kỷ luật Đảng góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ các cấp trong sạch, vững mạnh. 5 năm qua, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh của huyện đều đạt trên 50%/năm, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, không có tổ chức Đảng yếu, kém.   

Tại Đảng bộ huyện Lạc Thủy, quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác KTGS Đảng trong 5 năm qua đã góp phần quan trọng nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân. Xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy huyện đã chủ động ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác KTGS. Xuyên suốt cả nhiệm kỳ, cấp ủy huyện và cơ sở chú trọng thực hiện nhiệm vụ KTGS chuyên đề đối với tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý theo quy định tại Điều 30, Điều lệ Đảng. UBKT từ huyện đến cơ sở chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện chính xác dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, đồng thời tham mưu cho cấp ủy xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đúng thẩm quyền, đảm bảo phương hướng, phương châm thi hành kỷ luật trong Đảng. 

Trên phạm vi toàn tỉnh, thống kê trong 5 năm (2015 - 2020), cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 2.939 tổ chức (tăng 57% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015), 3.470 đảng viên (tăng 258% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015). Về thực hiện nhiệm vụ giám sát, song song với giám sát thường xuyên đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với 2.725 tổ chức (tăng 189% so với nhiệm kỳ trước), 3.589 đảng viên (tăng 289% so với nhiệm kỳ trước). Về kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra 321 tổ chức Đảng (giảm 9% so với nhiệm kỳ trước) và 632 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (giảm 37% so với nhiệm kỳ trước)… Nhìn chung, các cuộc KTGS đã hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng ngày càng nâng lên, nội dung được xây dựng khá toàn diện, cho thấy sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm, trách nhiệm của cấp ủy và UBKT các cấp nhằm nâng cao hiệu quả công tác KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng.

Đồng chí Đinh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy khẳng định: Với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong thực hiện công tác KTGS của Đảng”, các chương trình KTGS thời gian qua được xây dựng, tổ chức thực hiện nghiêm túc, nội dung có trọng tâm, trọng điểm, sát thực, phát huy tác dụng phòng ngừa các vi phạm, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, nhờ không ngừng đổi mới và thực hiện quyết liệt công tác KTGS, các cấp ủy Đảng đã nâng cao hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo, tạo được sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong Nhân dân. Đây tiếp tục là nguồn nội lực quan trọng để các cấp ủy Đảng phát huy vai trò, khẳng định sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới.

Khánh An

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục