(HBĐT) - Những ngày này, đúng dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, các khu dân cư trong toàn tỉnh, từ vùng sâu, xa, đến trung tâm thành phố đều rộn ràng lời ca, tiếng hát mừng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng bào Mường, Thái, Kinh, Tày, Dao, Mông… cùng thắt chặt tình làng, nghĩa xóm, phát huy tính tự chủ, xây dựng quê hương ấm no, hạnh phúc. Việc tổ chức Ngày hội được MTTQ đổi mới khi các đồng chí lãnh đạo cao nhất tỉnh cùng xuống cơ sở dự và chung vui với đồng bào.


Đoàn giám sát của UB MTTQ tỉnh giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: T.L

MTTQ các cấp trong tỉnh những năm qua luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sâu sát thực tiễn. Với quan điểm lấy cơ sở là địa bàn hoạt động, lấy Nhân dân, đoàn viên, hội viên là chủ thể để tuyên truyền, vận động; nội dung hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, rõ việc, rõ địa chỉ, rõ mục tiêu, trách nhiệm, thiết thực, hiệu quả, không chạy theo thành tích, hoạt động của MTTQ đã đem lại hiệu quả rõ nét.

MTTQ tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để cụ thể hóa vào 5 nhiệm vụ công tác trọng tâm. Nổi bật là đa dạng hóa hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, hợp thành khối đại đoàn kết vững chắc. Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã hiệp thương cử 6.116 ủy viên (4.108 vị là người dân tộc, 100 vị là đại biểu tôn giáo). Họ là những hạt nhân trong thực hiện và vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia vào các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước.

MTTQ chủ trì, phối hợp phát động thực hiện nhiều phong trào, CVĐ, tạo được dấu ấn, có sức lan tỏa và hiệu quả thiết thực như CVĐ: "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động ủng hộ xây dựng Quỹ "Vì người nghèo”… Riêng trong Tháng cao điểm ủng hộ xây dựng Quỹ "Vì người nghèo” cấp tỉnh năm 2020, các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ và đăng ký ủng hộ trên 6 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ các năm đã xây "nhà đại đoàn kết" và sửa chữa nhà cho hộ nghèo, giúp đồng bào an cư, lạc nghiệp. Nhà "Đại đoàn kết” đã trở thành "thương hiệu” của tình yêu thương, sự sẻ chia. Bên cạnh đó, quan tâm xây dựng mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững theo phương thức cho "cần câu”. Khi xảy ra các tình huống khẩn cấp, thiên tai như xuất hiện dịch Covid-19, lũ lụt, vai trò của MTTQ càng được khẳng định trong việc tập hợp, đoàn kết toàn dân chung tay, góp sức đẩy lùi dịch bệnh và hỗ trợ đồng bào khắc phục khó khăn. Các loại quỹ đều được quản lý, sử dụng theo quy chế, công khai, minh bạch. MTTQ là nơi các tổ chức, cá nhân trao gửi niềm tin để cùng nhân lên sức mạnh cộng đồng.

Vai trò của MTTQ còn được thể hiện trong xây dựng các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư. Toàn tỉnh đã xây dựng được trên 1.300 mô hình tự quản các loại. Nhiều mô hình tiêu biểu như: "Tổ liên gia tự quản”, "Dòng họ tự quản”, "Tuyến phố văn minh, khu dân cư không rác”, "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, "Tự quản về dân số - KHHGĐ, không sinh con thứ 3”...

Song hành với các hoạt động trên, MTTQ các cấp tích cực phối hợp thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, MTTQ và các đoàn thể CT-XH đã tổ chức 3.660 cuộc giám sát. Trong đó, tập trung vào các vấn đề nóng được Nhân dân, cử tri quan tâm như: Giám sát thực hiện chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện chương trình xây dựng NTM; công tác quản lý khoáng sản; việc thực hiện Nghị quyết về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; cải cách TTHC; thực hiện chi trả gói hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19... Sau giám sát đều có kết luận, kiến nghị với UBND tỉnh và cơ quan được giám sát để có biện pháp khắc phục. MTTQ các cấp đã tham gia đóng góp ý vào dự thảo văn kiện, Nghị quyết của Đảng, HĐND, Quyết định của UBND, các đề án, chương trình phát triển KT-XH của tỉnh...

Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, MTTQ các cấp trong tỉnh ngày càng nâng cao vai trò, vị thế, khẳng định là trung tâm đoàn kết, phát huy dân chủ, trí tuệ, sức mạnh của Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Cẩm Lệ


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục