(HBĐT) - Để trở thành đội viên của Đề án 500 (Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi, giai đoạn 2013-2020), 27 đội viên TTTTN đã vượt qua 340 ứng viên từ nhiều tỉnh, thành phố đăng ký dự tuyển về tỉnh Hòa Bình. Sau khi được tuyển chọn, các đội viên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, kỹ năng mềm trong 3 tháng. Theo đó, khi chính thức được giao đảm nhiệm các chức danh công chức cấp xã, các đội viên đã tạo luồng gió mới cho phát triển KT-XH ở cơ sở.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh và lãnh đạo Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ), trao quyết định công nhận các đội viên đã hoàn thành nhiệm vụ thực hiện Đề án 500 trên địa bàn tỉnh. 

Địa phương các TTTTN về nhận nhiệm vụ là 2 huyện Kim Bôi, Đà Bắc. Một số đội viên làm việc tại các xã, thị trấn vùng thuận lợi, còn lại hầu hết về các xã vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn như: Tiền Phong, Đồng Ruộng, Đồng Chum, Yên Hòa, Đoàn Kết, Nánh Nghê… (Đà Bắc); Hùng Sơn, Hợp Tiến, Xuân Thủy, Kim Lập, Mỵ Hòa… (Kim Bôi). Đội viên về nhận công tác đều được UBND các xã, thị trấn tạo điều kiện bố trí nơi ăn, ở, làm việc thuận tiện, đáp ứng yêu cầu. Hàng năm, thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên tại cơ sở, đoàn kiểm tra, giám sát của tỉnh gặp gỡ, trao đổi với các đội viên để nắm tình hình thuận lợi, khó khăn, tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của đội viên với các ngành, các cấp.

Theo khảo sát, đánh giá từ UBND các xã tiếp nhận TTTTN: Hầu hết đội viên sau khi nhận nhiệm vụ về xã có tinh thần, thái độ làm việc tốt. Nghiêm túc chấp hành sự quản lý, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND cấp xã nơi đội viên công tác. Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp, gần gũi với Nhân dân. Nhiều đội viên đã phát huy năng lực, trình độ chuyên môn, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều ý kiến để tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển KT-XH ở địa phương. Điển hình như đội viên Hồ Xuân Sang, công chức Tư pháp - hộ tịch xã Sơn Thủy, nay là xã Xuân Thuỷ (Kim Bôi), trong thời gian công tác ở cơ sở đã đề xuất phát triển dự án trồng nghệ thương phẩm, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều hộ dân trong xã. Các đội viên Nguyễn Thị Quyết - thị trấn Bo (Kim Bôi), Bùi Đình Cương - xã Đoàn Kết (Đà Bắc) đề xuất dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê, góp phần nâng cao chất lượng thông tin thống kê, phục vụ đắc lực việc đánh giá tình hình, xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương…

Bằng kiến thức, kỹ năng, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, hầu hết các đội viên đã khẳng định được năng lực công tác, khả năng tham mưu giải quyết nhiệm vụ chuyên môn, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận. Trong 5 năm tham gia Đề án 500, 16 đội viên được kết nạp Đảng, nâng số đảng viên trong toàn Đội TTTTN lên 21/27, chiếm 77,8%. Có 3 đội viên hoàn thành lớp trung cấp lý luận chính trị, 4 đội viên hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên, 2 đội viên hoàn thành chương trình đại học (văn bằng 2).

Tuy vẫn còn những hạn chế nhất định như: Một số đội viên còn lúng túng trong công tác tham mưu, giải quyết nhiệm vụ chuyên môn, thiếu mạnh dạn, ngại va chạm, chưa có những đề xuất, tham mưu mang tính đột phá, chất lượng tham mưu hạn chế, chậm so với yêu cầu… nhưng nhìn về tổng thể, Đề án 500 đưa TTTTN về xã đã tạo "luồng gió mới” cho phát triển KT-XH ở các xã, thị trấn, đặc biệt là địa bàn vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn. Tại hội nghị tổng kết Đề án 500 tổ chức vào cuối tháng 10 vừa qua, UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành cơ chế tuyển dụng riêng đối với đội viên đề án, để địa phương sớm triển khai, thực hiện tuyển dụng, bố trí sử dụng, ổn định công tác cho đội viên sau khi kết thúc đề án (tháng 12/2020). Chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tiếp tục theo dõi, tạo cơ hội cho đội ngũ trí thức trẻ có môi trường rèn luyện phấn đấu, trưởng thành, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã tham gia đề án; chú trọng công tác quy hoạch, bố trí cán bộ trẻ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào các chức danh lãnh đạo, quản lý. Sở Nội vụ tiếp tục tuyên truyền, vận động làm tốt công tác tinh giản biên chế, góp phần tạo cơ hội việc làm cho nguồn nhân lực trẻ có năng lực, nhiệt huyết… chung tay kiến thiết, xây dựng quê hương Hòa Bình trên chặng đường mới.

              Lam Nguyệt

Các tin khác


Khơi dậy sức mạnh đoàn kết tham gia xoá nhà tạm, nhà dột nát

Lễ phát động phong trào thi đua "Xoá nhà tạm, nhà dột nát” phạm vi toàn quốc tại Hoà Bình diễn ra trong không khí sôi nổi và tạo hiệu ứng lan toả. Được kết nối trực tuyến từ tỉnh Hòa Bình đến cầu 62 tỉnh, thành phố, đông đảo các tầng lớp nhân dân cả nước hướng về sự kiện chính trị, xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

Giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác phi chính phủ nước ngoài

Chiều 12/4, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác PCPNN năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tỉnh Hòa Bình quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đại diện cho lãnh đạo địa phương phát biểu hưởng ứng phong trào. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đọc Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Báo Hòa Bình xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát động phong trào thi đua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục