(HBĐT) - Ngày 22/12, UB T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ 3, khóa IX theo hình thức trực tuyến tới 63 điểm cầu MTTQ các tỉnh, thành phố trong cả nước với sự tham gia của hơn 1.500 đại biểu. Dự hội nghị tại điểm cầu UB T.Ư MTTQ Việt Nam có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam. Tại điểm cầu UB MTTQ tỉnh có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh.


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu UB MTTQ tỉnh. 

Hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2020, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021 của UB T.Ư MTTQ Việt Nam, cùng một số dự thảo các báo cáo chuyên đề.

Hội nghị thống nhất đánh giá, năm 2020, công tác Mặt trận trong cả nước đạt nhiều kết quả thiết thực. Mặt trận luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, động viên, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, đồng tâm, hiệp lực, chia sẻ khó khăn, đổi mới, sáng tạo trong toàn dân. Qua đó, góp phần tích cực để đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương và trong cả nước. Nổi bật là tham gia phòng, chống dịch Covid-19 đạt nhiều kết quả tích cực được Đảng, Nhà nước và Nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Kịp thời tổ chức vận động, tiếp nhận ủng hộ và cứu trợ Nhân dân bị thiệt hại do thiên tai, ổn định cuộc sống. Tổ chức thành công chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo”, Đại hội thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tích cực tham gia Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng… Hội nghị đã thống nhất 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2021, chương trình phối hợp và thống nhất hành động.  

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: MTTQ cần có kế hoạch cụ thể, tham gia cùng các cấp, ngành tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người thực sự đủ tiêu chuẩn ứng cử; tham gia giám sát việc bầu cử đảm bảo đúng quy định; kiên quyết loại những người không đủ tiêu chuẩn. Thực hiện tốt vai trò chủ trì, phối hợp giữa các tổ chức thành viên trong việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội; chủ động hơn trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tăng cường đồng thuận xã hội. Nâng cao chất lượng việc tập hợp ý kiến Nhân dân phản ánh với Đảng, Nhà nước. Chủ động phối hợp với các cấp, ngành giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân...

Hội nghị đã hiệp thương bổ sung Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam là thành viên chính thức của MTTQ Việt Nam; cử bổ sung nhân sự ủy viên Đoàn Chủ tịch, ủy viên UB T.Ư MTTQ Việt Nam; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. UB MTTQ tỉnh là đơn vị được nhận cờ xuất sắc của UB T.Ư MTTQ Việt Nam. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh được hiệp thương là Ủy viên UB T.Ư MTTQ Việt Nam.                                                                                    
Cẩm Lệ

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục