(HBĐT) - Chiều 18/12, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị thống nhất kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội (CT-XH) tỉnh năm 2021. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì. Dự hội nghị có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.


Đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Theo dự thảo kế hoạch giám sát, năm 2021, bên cạnh công tác giám sát thường xuyên, MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên sẽ chủ trì giám sát theo các chuyên đề: Công tác GPMB và tái định cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020; công tác quản lý môi trường; công tác khám, chữa bệnh tại các trung tâm y tế các huyện, thành phố; thực hiện đối thoại nơi làm việc; thực hiện Luật Đất đai năm 2013; thực hiện Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc… Về phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức CT-XH tỉnh dự kiến tổ chức ít nhất 1 cuộc phản biện xã hội đối với dự thảo các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của cấp ủy; dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền cùng cấp; dự thảo các Nghị quyết, Chương trình, Đề án của HĐND, UBND tỉnh về phát triển KT-XH, các nội dung có liên quan đến quyền và trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức CT-XH.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung, phạm vi, biện pháp, thời gian giám sát, phản biện xã hội; công tác phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức thành viên, đơn vị được giám sát.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Năm 2021, Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì, phối hợp với các đoàn thể CT-XH thực hiện hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội. Thông qua giám sát, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện, xác định rõ những việc làm được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm của các sở, ngành, các huyện, thành phố, các địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan. Kiến nghị để khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện và kiến nghị, bổ sung các chính sách cho phù hợp. Những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham gia hội nghị sẽ được Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ điều chỉnh, bổ sung vào Chương trình giám sát của MTTQ và các đoàn thể CT-XH năm 2021 trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt.

Đ.T


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục