(HBĐT) - Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Xăm Khòe (Mai Châu) đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Năm 2020, 100% chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đang nỗ lực phấn đấu xây dựng NTM nâng cao đến năm 2025.


Người dân xã Xăm Khòe (Mai Châu) phát triển mô hình trồng cây lấy hạt mang lại giá trị kinh tế cao. 

Với đặc thù là xã vùng cao, trình độ canh tác của Nhân dân chậm đổi mới, đời sống còn nhiều khó khăn. Đứng trước những thách thức, Đảng bộ xã Xăm Khòe đẩy mạnh công tác củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ xã, đảm bảo đủ sức lãnh đạo các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN của địa phương. Đảng bộ xây dựng chương trình hành động, cụ thể hoá những quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước vào thực tế cơ sở. Làm tốt công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 

Cùng với việc xây dựng, quán triệt sâu rộng nghị quyết của BCH Đảng bộ, xã xác định, chỉ ra những chỉ tiêu khó đạt trong năm 2020 để quyết liệt tập trung chỉ đạo. Đồng chí Lường Văn Nhiêu, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, nền kinh tế, nhất là kinh tế du lịch bị ảnh hưởng nhiều, đây là khó khăn lớn để hoàn thành các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế cũng như thu ngân sách địa phương. Vì vậy, Đảng ủy, chính quyền xã chỉ đạo các chi bộ cơ sở khẩn trương đề ra những giải pháp thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế. Trong đó, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế. Cấp ủy cơ sở chỉ đạo cán bộ, đảng viên, Nhân dân chuyển đổi mạnh mẽ cây trồng, vật nuôi, trong đó mô hình phổ biến là trồng các loại cây lấy hạt như: Bí xanh, bí đỏ, mướp đắng, trồng rau ngắn ngày và một số loại cây ăn quả..., đồng thời phát triển kinh tế rừng, chăn nuôi. 

Nhờ đó, các chỉ tiêu về kinh tế của xã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Năm 2020, tổng giá trị sản xuất ước đạt 101.827 triệu đồng, đạt 99,8% kế hoạch, bằng 11% so với cùng kỳ năm 2019. Bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tình hình ANCT - TTATXH ngày càng được giữ vững, ổn định. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35,8 triệu đồng/năm. 

Cùng với đó, các vấn đề về an sinh xã hội được đảm bảo. Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, năm 2019, xã Xăm Khòe chính thức ra khỏi địa bàn xã vùng II, vì vậy, nhiều khoản trợ cấp của người dân không còn được thụ hưởng như chính sách về BHYT. Điều này gây ra tình trạng tỷ lệ người tham gia BHYT thấp hơn so với các năm trước. Tuy nhiên, để hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM, cấp ủy Đảng, chính quyền xã xác định độ bao phủ BHYT là một chỉ tiêu cần phấn đấu năm 2020. Xã đã phối hợp cơ quan chuyên môn BHXH huyện trực tiếp xuống địa bàn, đi từng xóm để tuyên truyền, vận động Nhân dân. Với việc giải thích rõ những ưu điểm của việc tham gia BHYT, cũng như việc tham gia BHYT liên tục sẽ có nhiều ưu đãi sau này đã giúp người dân nâng cao nhận thức, tự nguyện tham gia BHYT. Nhờ đó, tỷ lệ bao phủ thẻ BHYT tại xã đạt trên 63%.  

Với những nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, các chỉ tiêu KT - XH năm 2020 của xã cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch. Đây là động lực quan trọng để xã tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu KT - XH năm 2021, cũng như thực hiện thành công nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
 
Phương Linh


Các tin khác


Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục