(HBĐT) - Nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là cơ quan chính quyền các cấp về công tác dân vận được nâng lên; vai trò công tác vận động quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh được khẳng định và đạt được những kết quả quan trọng... Đó chính là những điểm nhấn quan trọng sau 5 năm thực hiện Kế hoạch số 159-KH/TU về thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp của tỉnh.


Người dân Kim Bôi đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện. 

Những năm qua, công tác dân vận đã góp phần cho sự ổn định chính trị, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào phát triển KT-XH, QP-AN, đảm bảo an sinh xã hội. Đến nay, 100% cấp ủy, chính quyền các cấp trong toàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch; trên 90% cơ quan, đơn vị đã xây dựng quy chế công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; phân công lãnh đạo phụ trách, cán bộ, chuyên viên tham mưu, theo dõi về công tác dân vận... Theo đó, chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ đạo, rà soát, bổ sung hương ước, quy ước của khu dân cư, tổ dân phố đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ, nghĩa vụ công dân.

Các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh đã chú trọng giải quyết tốt các chính sách người dân. Thực hiện công tác dân vận gắn với tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc của Nhân dân được đảm bảo. Nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp đã được giải quyết dứt điểm góp phần hạn chế các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài. UBND tỉnh duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân hàng tháng. Đồng thời, tổ chức diễn đàn lắng nghe ý kiến Nhân dân; công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với Nhân dân được thực hiện từ tỉnh đến cơ sở. Trong 5 năm (2015 - 2020), toàn tỉnh đã tổ chức 1.754 cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị với Nhân dân và cán bộ, đảng viên. Qua đó, kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm trên nhiều lĩnh vực được người dân đồng tình, ủng hộ. 

Hoạt động dân vận gắn với cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên. Hiện, 100% đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính; 80% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính Nhà nước được thực hiện trên mạng điện tử; 100% đơn vị cấp huyện có bộ phận một cửa; 100% thủ tục được giải quyết theo cơ chế "một cửa”, "một cửa liên thông” theo phương châm giải quyết thủ tục "4 tại chỗ”. Nhờ vậy, đã rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp so với trước kia.

Gắn với việc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, phong trào thi đua "Dân vận khéo” với công tác dân vận chính quyền, đến nay, toàn tỉnh xây dựng được 3.244 mô hình "Dân vận khéo”. Trong đó, có nhiều mô hình do các cơ quan Nhà nước thực hiện giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ Nhân dân như phong trào "Ngày làm việc thứ Bảy vì Nhân dân”, "Làm hết việc chứ không làm hết giờ” của khối các cơ quan hành chính Nhà nước. Thực hiện tốt việc sắp xếp đơn vị hành chính từ 2.058 thôn, xóm xuống còn 1.482 thôn xóm (giảm được 576 thôn, xóm, tổ dân phố), sắp xếp từ 210 xã, phường, thị trấn giảm còn 151 xã, phường, thị trấn (giảm 59 đơn vị). Qua đó, tạo sự tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy tổ chức cán bộ, được Nhân dân đồng tình ủng hộ...

Có thể khẳng định, sau 5 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, nhiều chủ trương, nghị quyết về công tác dân vận đã được thể chế hóa thành kế hoạch, chương trình phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Thông qua việc thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua "Dân vận khéo” đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ, xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân. Đặc biệt, hoàn thành các mục tiêu về xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Ngô Thị Hoa
 (Ban Dân vận Tỉnh ủy)

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục