(HBĐT) - Ngày 8/1, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và ngài Takio Yamada, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam đã chủ trì hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm và chính sách mới của Nhật Bản nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử. Tại điểm cầu tỉnh có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.


Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu tỉnh.

Trong năm 2020, nước ta đã triển khai mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử. Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử mang lại lợi ích và những kết quả ấn tượng. Trong đó, việc triển khai trục liên thông văn bản quốc gia đã có 100% bộ, ngành, địa phương kết nối, giúp thay đổi lề lối, tác phong làm việc, giảm thời gian gửi, nhận văn bản, minh bạch, tăng hiệu quả xử lý công việc, tiết kiệm 1.200 tỷ đồng/năm; hệ thống eCabinet giúp hỗ trợ xử lý công việc, cung cấp tài liệu phiên họp, hỗ trợ biểu quyết, tiết kiệm 169 tỷ đồng/năm; hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giúp chỉ đạo, điều hành dựa trên cơ sở dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định, tổng hợp, phân tích, dự báo, giám sát các mục tiêu KT-XH, tiết kiệm 460 tỷ đồng/năm; đặc biệt, hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia sau khi tích hợp thêm 4 dịch vụ công, dịch vụ công thứ 2.700, tiết kiệm 8.000 tỷ đồng/năm... Tổng chi phí tiết kiệm được từ cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử năm 2020 trên 15.000 tỷ đồng.

Tại hội thảo, đại diện nhiềuđiểm cầuđã thảo luận, trao đổicácchuyên đề: Kết quả, bài học về công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử; "Chính sách mới của Thủ tướng Nhật Bản Suga để phát triển Chính phủ số" và "Kinh nghiệm số hoá dịch vụ công và thủ tục hành chính tại Nhật Bản"; xây dựng chính sách sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Nhiệm vụ trọng tâm của cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử năm 2021 là phát triển Chính phủ điện tử, tạo tiền đề thực hiện chuyển đổi số. Thông qua hội thảo nhằm cung cấp, chia sẻ kinh nghiệm để các bộ, ngành,địa phương nghiên cứu, ứng dụng vào việc thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử. 


Bùi Minh

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục