(HBĐT) - Gần 12h, Phó Bí thư Đoàn xã Tân Vinh (Lương Sơn) Đinh Thế Ngữ Tôn vẫn cặm cụi trong khu đất chuyên canh các loại rau, củ, quả được sản xuất theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt của HTX dịch vụ nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy lợi Tân Vinh.


Phó Bí thư Đoàn xã Tân Vinh (Lương Sơn) Đinh Thế Ngữ Tôn hướng dẫn nông dân áp dụng đúng quy trình sản xuất rau an toàn, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Với diện tích khoảng gần 4 ha, HTX tập trung sản xuất các loại rau đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong đó, nổi bật là khu canh tác 1.500 m2 được đầu tư lắp đặt hệ thống nhà kính và các thiết bị công nghệ cao, đảm bảo thực hiện quy trình sản xuất nông nghiệp tiên tiến, thích ứng biến đổi khí hậu. Hiện, Đinh Thế Ngữ Tôn là Phó Giám đốc phụ trách mảng thị trường và kỹ thuật sản xuất của HTX. Với tài năng, tâm huyết và sự cống hiến của mình, Đinh Thế Ngữ Tôn vừa được nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2020, đồng thời, vinh dự được lựa chọn là gương mặt đại diện thanh niên toàn tỉnh tham dự Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III, năm 2020.

Vài năm gần đây, Đinh Thế Ngữ Tôn được biết đến là gương mặt xuất sắc đã góp phần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của tuổi trẻ huyện Lương Sơn nói riêng, tuổi trẻ toàn tỉnh nói chung. Điểm nhấn là năm 2019, khi dự án "Du lịch trải nghiệm Happy Farm” do Tôn làm trưởng nhóm đã vinh dự giành giải nhất cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên tỉnh Hòa Bình lần thứ II”. Bước ra từ cuộc thi và tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê khởi nghiệp, nhóm bạn trẻ, trong đó Tôn là "người truyền lửa” đã quyết tâm hiện thực hóa từng nội dung dự án, trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi liên kết giữa thị trường tiêu thụ và người sản xuất là nông dân xã Tân Vinh. 

"Những dự án khởi nghiệp gắn liền với mô hình phát triển kinh tế hiệu quả đã có sức lan tỏa tích cực, thắp sáng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong đoàn viên, thanh niên huyện Lương Sơn” - đồng chí Bùi Anh Xứng, Bí thư Huyện Đoàn cho biết. Thời gian qua, huyện đã xuất hiện những tấm gương thanh niên dám nghĩ, dám làm, nuôi khát vọng ớn để gây dựng sự nghiệp cho bản thân, gia đình và đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương. Điển hình gương thanh niên làm kinh tế giỏi như Trần Trung Đức với mô hình trồng chuối tiêu hồng, Nguyễn Thị Lương với mô hình rau hữu cơ (xã Liên Sơn), Bạch Tố Như với mô hình tổ hợp tác chăn nuôi thôn Sấu Hạ (xã Thanh Cao), Trịnh Xuân Chiến với câu lạc bộ (CLB) giúp nhau phát triển kinh tế (xã Hòa Sơn)… Cùng với đó là hàng trăm mô hình thanh niên phát triển kinh tế hiệu quả trải rộng trên địa bàn huyện, góp phần thắp sáng, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp của thanh niên.

Hiện nay, thanh niên độ tuổi từ 16 - 30 tuổi chiếm khoảng 25% dân số của huyện. Toàn huyện có trên 13.600 hội viên sinh hoạt tại 317 chi hội, thuộc 25 cơ sở Hội LHTN. Nhìn chung, công tác xây dựng tổ chức Hội đạt nhiều kết quả quan trọng, hoạt động của Hội các cấp ngày càng thiết thực, phù hợp nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên. Trong đó, các cấp bộ Hội chú trọng việc xây dựng chi hội thanh niên theo hướng đa dạng hóa mô hình hoạt động như mô hình CLB, tổ, đội, nhóm thanh niên theo chuyên đề, sở thích, nghề nghiệp. Kết quả, xuất hiện nhiều loại hình tập hợp thanh niên như đội thanh niên xung kích, CLB gia đình trẻ, CLB pháp luật, CLB giúp nhau phát triển kinh tế… Với tính kết nối và định hướng cao, các loại hình tập hợp thanh niên đã thực sự phát huy hiệu quả, giúp khơi dậy tinh thần lập thân, lập nghiệp trong thanh niên nông thôn, trở thành nguồn sức mạnh to lớn của tuổi trẻ đóng góp vào quá trình xây dựng Lương Sơn thành huyện nông thôn mới.


Thu Trang

Các tin khác


Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Ngày 19/4, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (2014 – 2024). Dự hội nghị, có đồng chí Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục Trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục