(HBĐT) - Chiều 12/1, UB T.Ư MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp trong lĩnh vực TN&MT giai đoạn 2017 - 2020 theo hình thức trực tuyến đến MTTQ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam và Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Tại điểm cầu của tỉnh, có lãnh đạo UB MTTQ tỉnh và các tổ chức CT-XH, Sở TN&MT, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, lãnh đạo MTTQ TP Hòa Bình và một số phường, xã.


 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UB MTTQ tỉnh.

Qua 4 năm triển khai thực hiện chương trình đã có 63/63 tỉnh, thành phố ký kết chương trình phối hợp hoặc kế hoạch phối hợp giữa Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam với Sở TN&MT thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực TN&MT. Bên cạnh đó, tổ chức ký kết với các tổ chức tôn giáo cấp tỉnh trong thực hiện. MTTQ các cấp đã tổ chức 517.307 hội nghị tuyên truyền, hội thảo, tọa đàm, hội thi về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với phát triển KT-XH địa phương. Xây dựng, duy trì và nhân rộng 344 mô hình điểm bảo vệ môi trường; đến nay, toàn quốc đã nhân rộng được 40.626 mô hình điểm. MTTQ đã tập hợp ý kiến Nhân dân, giám sát, đối thoại, phản biện xã hội về công tác bảo vệ môi trường; đã giám sát 2.550 cuộc và phản ánh, kiến nghị tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, kỳ họp HĐND, góp phần giải quyết những vướng mắc, kiến nghị chính đáng của dân…

Hội nghị đã đưa ra các hạn chế như: Môi trường nhiều nơi còn ô nhiễm. Công tác thu gom, xử lý rác thải chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác phối hợp có lúc chưa thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả… Từ đó, đề ra 5 bài học kinh nghiệm và 8 nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ môi trường được khen thưởng và trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp TN&MT”. UB T.Ư MTTQ Việt Nam và Bộ TN&MT đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực TN&MT giai đoạn 2021 – 2025 với 8 nội dung cụ thể. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cần phối hợp chặt chẽ hơn giữa MTTQ và ngành TN&MT. Từ thực tế, đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền giải quyết, khắc phục vấn đề ô nhiễm, bức xúc một cách căn cơ, hữu hiệu. Vận động Nhân dân tham gia giám sát các cơ sở SX-KD gây ô nhiễm, vấn đề thu gom, xử lý chất thải, rác thải nhựa, y tế… Xây dựng môi trường đáng sống, xanh, sạch, đẹp…

                                            

C.L

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục