(HBĐT) - Những năm qua, việc thực hiện các nội dung quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tại huyện Yên Thuỷ cơ bản đảm bảo phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, mang tính công khai, minh bạch, tạo đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư. Điều đó cho thấy vai trò, trách nhiệm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp.


Đồng chí Bùi Hồng Phú (đứng giữa), Bí thư chi bộ thôn Trung Hoa 2, xã Phú Lai (Yên Thủy) lấy ý kiến của đảng viên, Nhân dân trong thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn.

Chia sẻ về việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại khu dân cư, đồng chí Bùi Hồng Phú, Bí thư chi bộ thôn Trung Hoa 2, xã Phú Lai cho biết: "Mọi công việc chung liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân đều được ban quản lý xóm đưa ra bàn bạc công khai, lấy ý kiến của người dân. Như việc chuyển nghĩa trang từ xóm Trung Hoa 1, Trung Hoa 2 tập trung tại xóm Hạ theo yêu cầu tiêu chí NTM về môi trường. Để làm được việc này, tôi cùng đại diện các dòng họ của 2 xóm Trung Hoa 1, Trung Hoa 2 họp bàn, tuyên truyền, lấy ý kiến. Sau khi phân tích lợi ích của chủ trương di dời, đại diện các dòng họ đồng thuận, thông báo đến thành viên trong dòng họ chuẩn bị phương án di dời”.

Thực hiện QCDC ở cơ sở đối với cấp xã, thị trấn, toàn huyện đảm bảo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Các xã, thị trấn làm tốt việc công khai cho Nhân dân biết những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến Nhân dân và địa phương như: Kế hoạch phát triển KT-XH; phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tiến độ thực hiện phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn; kế hoạch sử dụng đất; việc quản lý, sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình; các khoản huy động Nhân dân đóng góp... Nhằm phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, Đảng ủy các xã, thị trấn đã thực hiện 20 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân năm 2020. Tại bộ phận tiếp công dân của huyện, trong năm qua đã tiếp 165 lượt công dân, riêng đồng chí Chủ tịch UBND huyện tiếp 95 lượt công dân đến kiến nghị, đề xuất. Bên cạnh đó, 100% thôn, xóm, khu phố có quy ước, hương ước, được chỉnh sửa, bổ sung phù hợp thực tế. Toàn huyện duy trì 11 Ban thanh tra nhân dân với hơn 100 thành viên, làm tốt chức năng giám sát, nhất là đối với các công trình xây dựng cơ bản.

Nâng cao chất lượng thực hiện QCDC đối với các cơ quan, đơn vị, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, với việc giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho Nhân dân. Năm 2020 đã tiếp nhận 788 hồ sơ, trong đó, giải quyết sớm trước hạn 663 hồ sơ, đúng hạn 70 hồ sơ, đang giải quyết chưa đến hạn trả 25 hồ sơ, từ chối không đủ điều kiện giải quyết 30 hồ sơ. UBND huyện đã xây dựng quy chế, nội quy, lịch tiếp công dân, phân công cán bộ thực hiện việc tiếp dân theo quy định. Trong năm đã tiếp nhận 69 đơn, thư các loại (11 đơn tố cáo, 10 đơn khiếu nại, 48 đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh).

Đồng chí Bùi Thị Bình, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy nhấn mạnh: "Việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã tác động tích cực đến thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực quản lý, tích cực đổi mới lề lối làm việc theo hướng công khai, dân chủ, gần dân, sát dân, lắng nghe và tôn trọng Nhân dân. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu ngày càng được đẩy mạnh trong các cơ quan, đơn vị. Qua đó, đảm bảo lợi ích chính đáng cho Nhân dân và người lao động, phát huy vai trò, tiếng nói của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng. Từ đó, làm tiền đề nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân cả về vật chất và tinh thần”.

Thanh Sơn


Các tin khác


Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Cao Phong

Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Cao Phong vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục