(HBĐT) - Ngày 26/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V, năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải nhất và giải A.


Đồng chí Quách Thế Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải cho 2 nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải nhất đến từ Báo Hòa Bình và Đài PTTH tỉnh.


Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao thưởng cho 2 tác giả có tác phẩm đạt giải nhì.

Sau 6 tháng tổ chức triển khai Giải Búa liềm vàng lần thứ V, năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Ban Tổ chức đã nhận được 84 tác phẩm tham dự. Trong đó, tác phẩm báo in là 32, báo điện tử là 11, báo hình là 37, phát thanh là 3 và 1 bộ ảnh báo chí. Qua chấm điểm, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 17 tác phẩm có chất lượng cao nhất để trao thưởng cấp tỉnh, gồm: 2 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích, 1 giải cho tác giả có nhiều bài chất lượng tham dự Giải. Đồng thời, lựa chọn 30 tác phẩm có chất lượng tốt gửi về Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng Trung ương.

Cụ thể, 2 giải nhất đã được trao cho 2 nhóm tác giả: Dương Liễu, Bùi Minh, Việt Lâm (đơn vị Báo Hòa Bình) với loạt tác phẩm 4 kỳ "Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã: "Cuộc cách mạng” của nhiệm kỳ”; Văn Vĩnh, Ánh Ngọc, Doãn Chương (Đài PTTH tỉnh) với phóng sự truyền hình "Đảng bộ tỉnh Hòa Bình – những dấu ấn đột phá”.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ V, năm 2020 của tỉnh đa dạng về thể loại, phong phú về đề tài, đặc biệt đậm nét là chủ đề thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ ở các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; phản ánh toàn diện về công tác xây dựng Đảng ở khắp các ngành, lĩnh vực. Điểm mới của Giải năm 2020 là ở tất cả các loại hình báo chí đều có tác phẩm tham gia. Nhiều tác phẩm có tính phát hiện, tạo ấn tượng sâu sắc cho bạn đọc và khán thính giả, qua đó, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội. Đặc biệt, nhiều tác giả đã có sự công phu tìm tòi, phát hiện vấn đề hoặc tổng kết thực tiễn, nêu được cách làm mới, sáng tạo ở địa phương, đơn vị. Nhiều phóng viên, biên tập viên đã công phu thâm nhập thực tiễn để phản ánh kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng. Có phóng viên đeo bám sự kiện, sâu chuỗi lại thành vấn đề lớn và đưa ra phân tích, đánh giá khách quan, có giá trị, giúp các cơ quan chức năng làm tốt hơn công tác quản lý, điều hành…

Với số lượng và chất lượng tác phẩm được đánh giá cao, Giải Búa liềm vàng lần thứ V, năm 2020 trên địa bàn tỉnh đã góp phần tạo ra động lực, khí thế mới trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, bước đầu tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội. Đây là giải báo chí có ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua đó, góp phần quan trọng củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới.

Tại hội nghị, đồng chí Quách Thế Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã khẳng định thành công của Giải Búa liềm vàng lần thứ V, năm 2020. Sau đó, phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ VI, năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, 2 nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải nhất Giải Búa liềm vàng lần thứ V, năm 2020 và 4 tác giả có tác phẩm đạt giải A Cuộc thi viết về "Gương người tốt - việc tốt” tỉnh Hòa Bình lần thứ V đã vinh dự được trao tặng bằng khen của UBND tỉnh.



 Thu Trang

Các tin khác


Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nguyện chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, xứng đáng là quê hương của các đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi chăm lo đời sống hội viên

Phát huy vai trò của tổ chức Hội, bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kim Bôi luôn đồng hành, chăm lo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Xây dựng văn hóa an toàn giao thông từ mỗi cán bộ, chiến sỹ

Thời gian qua, thực hiện tốt phương châm "xây dựng văn hóa an toàn giao thông (ATGT) là nâng cao ý thức chấp hành ATGT từ mỗi quân nhân”, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) về nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông. Nhờ vậy từng bước hình thành và xây dựng văn hóa ATGT trong mỗi cơ quan, đơn vị và CBCS.

Giữ vững trận địa tư tưởng

Đó là tinh thần, quan điểm xuyên suốt của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trên mặt trận đấu tranh, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng trong thời gian qua.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024

Sáng 16/4, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quý I; kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của cấp uỷ và UBKT các cấp trong Đảng bộ; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2024.

Huyện Tân Lạc: Đồng bộ các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Nếu năm 2022, huyện Tân Lạc xếp thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh thì năm 2023, căn cứ kết quả công bố tại Quyết định số 3016/QĐ-UBND, ngày 26/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá kết quả chỉ số CCHC (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND huyện, huyện Tân Lạc đạt 86,26 điểm chỉ số CCHC, xếp thứ 9/10 huyện, thành phố. Hiện nay, huyện đang tập trung các giải pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục