(HBĐT) - Ngày 12/4, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm hoạt động phối hợp giữa các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn với LLVT tỉnh thực hiện công tác quốc phòng - quân sự địa phương (QP - QSĐP) giai đoạn 2016 - 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025; hiệp đồng thực hiện các nhiệm vụ: Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN); bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.




Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với các đại biểu dự hội nghị.

Trong 5 năm qua, LLVT tỉnh và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chức năng đội quân công tác nói riêng bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, với những việc làm cụ thể, hiệu quả. Các đơn vị tích cực tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) cũng như hai nhiệm vụ chiến lược "Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" đến toàn thể cán bộ, đảng viên, LLVT và Nhân dân... Đặc biệt phối hợp tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; PCTT - TKCN; phòng, chống đại dịch Covid-19… Qua đó, hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới luôn tỏa sáng, tạo được lòng tin đối với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương. Qua 5 năm, các đơn vị đã tổ chức 110 đợt hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, có gần 13 nghìn ngày công của cán bộ, chiến sỹ và 25 nghìn lượt phương tiện tham gia giúp Nhân dân lao động sản xuất, vệ sinh môi trường, sửa chữa nhà ở, cải tạo vườn tạp; huy động 150 nghìn ngày công làm mới, sửa chữa nâng cấp 211 km đường bê tông nông thôn, 240 km đường cấp phối, xây dựng 14 bai ngăn nước, nạo vét gần 400 km kênh mương nội đồng; tổ chức 78 lớp tập huấn áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, chăn nuôi; tặng gần 3.000 chiếc xe đạp, hàng trăm góc học tập và nhiều đồ dùng học tập tặng học sinh nghèo hiếu học; phối hợp với địa phương xây dựng 51 nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, trị giá trên 3 tỷ đồng.

Cùng với đó, LLVT tỉnh và các đơn vị quân đội thực hiện tốt mục tiêu phòng tránh là chính, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả nhanh chóng trong PCTT - TKCN với phương châm "4 tại chỗ"; đã có trên 6 nghìn cán bộ, chiến sỹ LLVT và 1.200 phương tiện tham gia sơ tán dân, tìm kiếm cứu nạn, góp phần giảm thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân.

Hội nghị đã thảo luận, phân tích làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025 và tổ chức hiệp đồng thực hiện các nhiệm vụ: PCTT - TKCN; bảo vệ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả đạt được trong hoạt động phối hợp giữa các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn với LLVT tỉnh, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ QP - QSĐP của tỉnh nói riêng, các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, QP-AN của tỉnh nói chung. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, các đơn vị cần làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ QP - QSĐP, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phối hợp với các lực lượng giữ vững ANCT - TTATXH để phát triển KT-XH ở địa phương.

Cùng với đó, các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, đẩy mạnh hoạt động đoàn kết quân dân, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, gắn các nhiệm vụ QP - QSĐP với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ Nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng địa phương, đơn vị ngày càng vững mạnh toàn diện, góp phần cùng Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.


Đức Anh (Bộ CHQS tỉnh)

Các tin khác


Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục