(HBĐT) - Sáng 14/4, đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh do đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại TP Hòa Bình. Tham gia đoàn có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Báo Hòa Bình, UB MTTQ tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ.



Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh và đoàn công tác kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại phường Quỳnh lâm (TP Hòa Bình).

Đoàn đã kiểm tra tại phường Quỳnh Lâm, xã Hợp Thành và làm việc với UBBC TP Hòa Bình. Theo báo cáo, TP Hòa Bình đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các bước công tác bầu cử đảm bảo theo quy định. Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thành phố đúng tiến độ. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã lập danh sách sơ bộ 68 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa II và 763 người ứng cử đại biểu HĐND xã, phường để đưa ra lấy ý kiến cử tri nơi trú. MTTQ các phường, xã đã hoàn thành chủ trì tổ chức 57 hội nghị cử tri, bình quân có 98% cử tri có mặt tín nhiệm những người ứng cử. Chiều 14/4, UB MTTQ thành phố tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba. 

Đối với bầu cử đại biểu HĐND thành phố được bầu 33 đại biểu, UBBC đã ấn định 10 đơn vị bầu cử, phê chuẩn 137 khu vực bỏ phiếu. Đối với bầu cử đại biểu HĐND xã, phường được bầu 405 đại biểu; có 125 đơn vị bầu cử, 137 tổ bầu cử. Đến ngày 13/4, toàn bộ danh sách cử tri đã được niêm yết đầy đủ tại trụ sở xã, phường, khu vực bỏ phiếu. 

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề cần quan tâm: Công tác tuyên truyền, tài chính, đảm bảo ANTT, y tế, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử; phương án ứng phó với các tình huống có thể xảy ra...

 Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh ghi nhận TP Hòa Bình triển khai công tác bầu cử đúng tiến độ, quy định. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới cần tiếp tục rà soát danh sách cử tri, các điểm bỏ phiếu, chú ý những cử tri già yếu làm hòm phiếu di động, đảm bảo quyền bầu cử của Nhân dân. Tổ chức tốt các hội nghị hiệp thương lần thứ ba và việc tiếp xúc cử tri sau khi có danh sách chính thức người ứng cử. Tăng cường công tác đảm bảo ANTT, an toàn cho cuộc bầu cử. Nắm bắt dư luận của Nhân dân, đảm bảo thông tin liên lạc, đường truyền kết nối. Có phương án ứng phó với các tình huống về mưa bão, dịch bệnh, ANTT. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện thành công cuộc bầu cử...

Cẩm Lệ

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục