(HBĐT) - Trong những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Cao Phong đang tập trung sức lực, trí tuệ, thời gian để chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng - bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhiều cử tri cao tuổi trong huyện cho biết, tuy đã được tham gia nhiều cuộc bầu cử, nhưng lần này, trước đổi thay của huyện, tỉnh, đất nước, được tuyên truyền những điểm mới trong Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, các cử tri huyện càng nhận thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc cầm lá phiếu để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài gánh vác công việc của đất nước.


Cử tri xã Bắc Phong (Cao Phong) tìm hiểu danh sách cử tri tại điểm niêm yết khu vực bỏ phiếu của xã.

Hơn 2 tháng nay, công tác chuẩn bị các nội dung cho cuộc bầu cử được cấp uỷ, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong toàn huyện bắt tay vào thực hiện với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đúng luật. Ủy ban Bầu cử (UBBC) các cấp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Các thành viên bám sát địa bàn được phân công, thường xuyên định hướng, kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị theo kế hoạch của UBBC tỉnh. UBBC cấp huyện, xã thành lập các tiểu ban giúp việc, gồm: tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiểu ban ANTT và y tế; tiểu ban thông tin, tuyên truyền bầu cử. Sau hiệp thương lần 3, UBBC huyện đã tiếp nhận đủ 48 hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND huyện, đầy đủ cơ cấu, thành phần theo quy định; 10/10 xã, thị trấn tiếp nhận 361 hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, đầy đủ cơ cấu, thành phần theo quy định. Đối với cấp huyện, số lượng đại biểu HĐND huyện được bầu 30 đại biểu, ấn định 6 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị bầu 5 đại biểu. Đối với các xã, thị trấn, tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu 215 đại biểu, ấn định 66 đơn vị bầu cử. Toàn huyện đã thành lập được 87 tổ bầu cử. Các xã, thị trấn đã tiến hành rà soát lấy thông tin về cử tri, niêm yết danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu theo quy định.

Công tác tuyên truyền cuộc bầu cử được cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhằm làm cho mọi người hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, về quyền, nghĩa vụ cử tri, ngày bầu cử… bằng nhiều hình thức như: Phát trên loa phát thanh xã, xóm 3 lần/ngày và chương trình truyền hình của huyện; lồng ghép trong các cuộc họp ở khu dân cư… 

Cử tri Bùi Văn Đồng, xóm Má 2, xã Bắc Phong cho biết: Cử tri xã Bắc Phong rất quan tâm đến công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, những buổi họp lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đóng góp cho ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp rất đông người đến dự, hăng hái tham gia ý kiến phát biểu. Do đó, để tuyên truyền hiệu quả cho người dân, các đoàn thể cũng nên tổ chức những buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ quần chúng hướng về ngày bầu cử… Từ đó, giúp cử tri có điều kiện giám sát, theo dõi cuộc bầu cử đúng luật định; đồng thời, vận động cử tri đi bỏ phiếu đầy đủ, đúng thời gian, giúp họ sáng suốt lựa chọn người đủ đức, đủ tài bầu vào các cơ quan quyền lực Nhà nước ở T.Ư và địa phương.

Đồng chí Bùi Văn Danh, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBBC huyện cho biết: Từ tinh thần chuẩn bị chu đáo, khẩn trương các bước theo đúng quy trình, hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử cấp trên, cử tri huyện Cao Phong sẽ có một ngày hội bầu cử đúng nghĩa, khi cầm lá phiếu trách nhiệm để bầu ra những đại biểu đại diện cho quyền lợi hợp pháp của chính mình. Đến nay, ngày hội bầu cử trên quê hương Mường Thàng đã sẵn sàng.

Đinh Thắng


Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục