Sáng 28-4, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động T.Ư phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động và phát động Tháng Công nhân 2021; Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021.


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu chứng kiến Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021. Ảnh: ĐĂNG ANH

Đến dự, có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực QH; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án TAND tối cao; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư; nguyên lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam; đại diện Tổ chức Lao động quốc tế (ILO).

Diễn văn kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động, phát động Tháng Công nhân năm 2021 do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trình bày, đã ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân thế giới, trong đó có đóng góp của giai cấp công nhân Việt Nam và ý nghĩa to lớn của Ngày Quốc tế Lao động 1-5. Sau khi đất nước giành được độc lập, ngày 18-2-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 22c quy định ngày 1-5 là một trong những ngày lễ chính thức của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 29-4-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 56 quy định công nhân lao động (CNLĐ) được hưởng lương ngày nghỉ lễ Quốc tế Lao động 1-5. Ngày 1-5-1946, lần đầu trong lịch sử nước ta tổ chức mít-tinh trọng thể kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức tại Hà Nội với sự tham dự của 20 vạn nhân dân lao động…

Ghi dấu hành trình 10 năm, Tháng Công nhân năm 2021 được Tổng LĐLĐ Việt Nam chính thức phát động với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển" với bốn nhóm hoạt động, trong đó, trọng tâm là Chương trình "75 nghìn sáng kiến - vượt khó, phát triển" hướng về Tháng Công nhân, chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, cùng đất nước vượt khó trong bối cảnh cả nước chung tay thực hiện mục tiêu kép, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Năm 2021 là năm thứ hai Ban Chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ T.Ư phối hợp Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ trong toàn quốc. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ T.Ư chính thức phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 với chủ đề "Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ với sự tham gia của an toàn vệ sinh viên". Đồng chí đề nghị các cấp, ngành cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu về bảo đảm an toàn, sức khỏe người lao động (NLĐ) trong xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết của các cấp ủy. Trong đó, các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực ATVSLĐ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 gồm: Giảm tần suất tai nạn lao động 5%; giảm tần suất tai nạn lao động chết người 4,5%; giảm tần suất tai nạn lao động thương tật nặng 4,5%; Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ATVSLĐ, chủ động và tăng cường sự tham gia của NLĐ, đặc biệt là lực lượng an toàn, vệ sinh viên trong kiểm soát các nguy cơ, rủi ro mất ATVSLĐ tại nơi làm việc, nhất là trong điều kiện thường xuyên phòng, chống dịch Covid-19…

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi tới toàn bộ công nhân viên, NLĐ trong cả nước. Đồng thời nhấn mạnh: Trong tiến trình phát triển của cách mạng, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt tới giai cấp công nhân, NLĐ và tổ chức công đoàn. Giai cấp công nhân Việt Nam không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là sau 35 năm đổi mới, đang có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước và thực hiện khát vọng dân tộc.

Chủ tịch nước đề nghị tổ chức công đoàn sớm xây dựng chương trình hành động của Công đoàn Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bảo đảm khoa học, cụ thể, khả thi, tập trung lựa chọn các nội dung liên quan trực tiếp đến lao động, công đoàn, phát triển kinh tế, phúc lợi xã hội, phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong của giai cấp công nhân và đội ngũ CNVCLĐ cả nước trong triển khai đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống... (Toàn văn bài phát biểu đăng số báo hôm nay).

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ quyết định trao Bằng khen tặng bốn tập thể, cá nhân; Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng năm Cờ thi đua; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao tặng năm Cờ thi đua nhằm ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai công tác ATVSLĐ.

* Ngày 28-4, Ban Chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh và LĐLĐ tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021; khai mạc Hội thi ATVSLĐ, phòng, chống cháy nổ tỉnh Tiền Giang lần thứ 21 - năm 2021. Dịp này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang trao bốn nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay sau lễ phát động, Hội thi ATVSLĐ, phòng, chống cháy nổ tỉnh Tiền Giang lần thứ 21 khai mạc. Hội thi thu hút 686 thí sinh của 98 đội, đến từ các doanh nghiệp (DN) thuộc khu, cụm công nghiệp, LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố và công đoàn ngành tham gia dự thi các nội dung: Thực hành phòng cháy, chữa cháy và sơ cấp cứu tai nạn lao động; trắc nghiệm kiến thức, xử lý tình huống và hiểu ý đồng đội.

* Cùng ngày, tại Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021. Các hoạt động của Tháng Công nhân tập trung vào phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa DN với tổ chức công đoàn và NLĐ; hăng hái tham gia bầu cử, sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chủ động phòng, chống dịch Covid-19... Dịp này, LĐLĐ tỉnh trao 44 suất quà (500 nghìn đồng/suất) tặng CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn...

* Tối 27-4, tại Nhà văn hóa thôn Do Nha (Tân Tiến, An Dương), Công đoàn Khu kinh tế TP Hải Phòng tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tới 100 công nhân nhà trọ. Dịp này, LĐLĐ thành phố Hải Phòng trao 100 suất quà tặng công nhân nhà trọ tham gia buổi tuyên truyền.

* Tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, LĐLĐ tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021, gắn với nhiều hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1-5. Tại lễ phát động, hàng nghìn NLĐ được tham gia các hoạt động: liên hoan ẩm thực; đố vui, thi đấu có thưởng; các tiết mục văn nghệ; chương trình bốc thăm trúng thưởng; tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn…

* LĐLĐ tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị phát động Tháng Công nhân năm 2021 và đánh giá kết quả 10 năm tổ chức Tháng Công nhân. Tại lễ phát động, LĐLĐ tỉnh khen thưởng 100 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong tổ chức, triển khai Tháng Công nhân (giai đoạn 2012 - 2021); khen thưởng CNLĐ có nhiều sáng kiến tiêu biểu tham gia chương trình "75.000 sáng kiến - vượt khó, phát triển" do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục