(HBĐT) - Ngày 10/8, HĐND huyện Lương Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ hai. Để đảm bảo an toàn PCD Covid-19, Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp trực tuyến với 11 điểm cầu tại các xã, thị trấn.


Quang cảnh Kỳ họp thứ hai, HĐND huyện Lương Sơn khóa XX.

Tại kỳ họp, lãnh đạo UBND huyện thông qua báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021 và 18 tờ trình về quyết toán thu, chi ngân sách năm 2020, về điều chỉnh một số danh mục công trình đầu tư công, các tờ trình phê duyệt chủ trương xây dựng các khu nhà ở, khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện; tờ trình về chủ trương xây dựng vỉa hè, rãnh thoát nước trên tuyến quốc lộ 6 đoạn qua thị trấn Lương Sơn, xã Lâm Sơn và khu vực trung tâm xã Thanh Cao; chủ trương xây dựng đình Cời, xã Tân Vinh; tờ trình về bãi bỏ Phòng Y tế, Phòng KT-HT; tổ chức lại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; tờ trình về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện...

HĐND huyện cũng thông qua tờ trình về chương trình giám sát năm 2022 của Thường trực HĐND huyện và nội quy các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghe các Ban HĐND huyện thông qua báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND huyện.

Ngoài ra, đại biểu tự nghiên cứu các báo cáo về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ tiếp xúc cư tri trước kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XIX; kết quả thực hiện thu, chi ngân sách; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tham nhũng; giải quyết KN-TC; phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác đầu tư, giải ngân và quyết toán vốn; công tác quy hoạch; công tác PCD Covid-19; việc chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; báo cáo hoạt động của ngành tòa án, kiểm sát; thông báo của Ủy ban MTTQ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức bởi đại dịch Covid-19, song với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cùng với nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, tình hình KT-XH của huyện tiếp tục có bước phát triển, dịch bệnh được kiểm soát. Giá trị sản xuất các ngành nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ đều đạt xấp xỉ 50% kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách đạt 141 tỷ đồng, đạt 40,1% dự toán tỉnh giao, đạt 27,6% dự toàn huyện giao, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2020. Huyện đã chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chỉ đạo triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp PCD Covid-19; đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn.

Qua so sánh với các chỉ tiêu KT-XH đề ra, 6 tháng đầu năm có 4 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch cả năm, 4 chỉ tiêu đạt từ 50% kế hoạch trở lên, 1 chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch, còn 4 chỉ tiêu chưa đánh giá.

Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu tập trung vào các giải pháp trong 6 tháng cuối năm, trong đó đề cập đến các vấn đề về công tác quản lý đất đai, tài nguyên - môi trường, công tác giải ngân và quyết toán vốn đầu tư, công tác PCD Covid-19...

Đại diện các phòng chuyên môn và lãnh đạo UBND huyện đã giải trình làm rõ những vấn đề đại biểu HĐND huyện nêu. Đồng thời, bày tỏ sự quyết tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trong những tháng còn lại của năm 2021, phấn đầu hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH đã đề ra.

Với tinh thần tập trung cao, đại biểu HĐND huyện đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua 19 nghị quyết trình tại kỳ họp.


 Thanh Hoàn 
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Lương Sơn)

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục