(HBĐT) - Ngày 16/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh BÙI VĂN KHÁNH ký ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND về tổ chức phong trào thi đua (PTTĐ) thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg, ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động PTTĐ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội (NQĐH) đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

PTTĐ có chủ đề: "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu phát triển KT - XH hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo NQĐH Đảng toàn quốc lần thứ XIII và NQĐH Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII”.

UBND tỉnh yêu cầu: Đẩy mạnh các PTTĐ yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT-TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp phát triển KT - XH trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 19/CT-TTg.

Nội dung, chương trình thi đua cụ thể, bám sát Chương trình hành động số 01-CTr/TU, ngày 23/12/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện NQĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình hành động số 107/CT-UBND, ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện NQĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, NQĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Kịp thời phát hiện, đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay để nhân rộng, tạo điều kiện cho các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt phát huy vai trò, tác dụng nêu gương học tập và là nòng cốt trong các PTTĐ ở cơ sở.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, không phô trương, hình thức.

Đối tượng thi đua là các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, tổ chức hội cấp tỉnh; các cơ quan T.Ư đóng trên địa bàn tỉnh; các đơn vị là thành viên các khối thi đua của tỉnh; các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp, HTX; các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, huyện, thành phố và tương đương. Về cá nhân, là cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, chiến sỹ LLVT, công nhân, nông dân, người lao động, các lực lượng xã hội, các tầng lớp Nhân dân.

PTTĐ được tổ chức thường xuyên hàng năm gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển KT - XH tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và trên toàn tỉnh. Tổ chức thi đua theo đợt, theo chuyên đề gắn với ngày kỷ niệm, ngày truyền thống và các ngày lễ lớn của đất nước; giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém, chương trình mục tiêu cần tập trung ở cơ quan, đơn vị, địa phương và của tỉnh. Thời gian thi đua được tổ chức hàng năm và giai đoạn 5 năm 2021 - 2025.

Căn cứ Kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc các cụm, khối thi đua, Trưởng các khối thi đua của tỉnh xây dựng kế hoạch, phát động phong trào với nội dung, chủ đề thi đua cụ thể; xây dựng tiêu chí đánh giá, lượng hóa chấm điểm thi đua; xác định biện pháp, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra...

Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc triển khai đảm bảo các nội dung theo Kế hoạch. Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh sơ, tổng kết PTTĐ, biểu dương, khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến.

Sở TT&TT, Đài PT-TH tỉnh, Báo Hòa Bình và các cơ quan thông tin đại chúng mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề đẩy mạnh công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, nhân rộng các mô hình mới hiệu quả, các điển hình tiên tiến trong lao động sáng tạo, sản xuất, công tác, học tập, chiến đấu và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh...


H.N (TH)

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục