(HBĐT) - Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã Hợp Tiến nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng uỷ xã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp trọng tâm nhằm đạt được các chỉ tiêu đề ra theo nghị quyết. Từ năm 2020 đến nay, cấp uỷ, chính quyền địa phương đã rốt ráo đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng nhiều hình thức, tạo được hiệu quả nhất định trên các lĩnh vực.


Nhà văn hoá xóm Khú, xã Hợp Tiến (Kim Bôi) được xây mới và hoàn thiện năm 2020, góp phần cải thiện hạ tầng cơ sở của xóm, xã.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như: Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 40 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 5%/năm; đến năm 2025 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tăng trưởng kinh tế bình quân/năm đạt 15%; có 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp 7 đảng viên mới/năm… Theo đó, xác định mục tiêu phát triển kinh tế làm trọng tâm, Đảng uỷ, chính quyền xã lãnh đạo, chỉ đạo người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang cây có giá trị kinh tế cao; dồn lực cho xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. 

Xóm Khú là xóm đặc biệt khó khăn, cách trung tâm xã 10 km. Trước đây, con đường lên xóm 100% là đường đất nhỏ hẹp, lầy lội vào mùa mưa. Đảng uỷ xã đã chỉ đạo tập trung nguồn lực để thực hiện bê tông hoá đường giao thông, xây mới nhà văn hoá cho Nhân dân. Đến nay, đoạn đường từ trung tâm xã đến xóm Khú đã hoàn thành 100%, đường nội thôn đạt 80% cứng hoá; nhà văn hoá xóm được xây dựng mới và hoàn thiện năm 2020 cùng với sân chơi thể thao, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của Nhân dân. Trưởng xóm Bùi Văn Thực cho biết: "Từ khi các công trình được hoàn thành, người dân đi lại đỡ vất vả hơn, việc tiêu thụ nông sản được cải thiện, thuận tiện đưa cơ giới hoá vào sản xuất. Xóm có điểm sinh hoạt tập trung khang trang, rộng rãi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân”.

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất, Đảng uỷ xã cho chủ trương và vận động người dân không để đất "nghỉ”. Hiện, 80% đất sản xuất được duy trì thường xuyên. Người dân chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả và vườn tạp sang trồng cây có giá trị kinh tế cao là mướp đắng, bí đỏ, bí xanh chiếm khoảng 40% diện tích đất sản xuất (hơn 20 ha), tập trung chủ yếu ở các xóm: Sim Ngoài, Sim Trong, Sằm và hơn 32 ha cây ăn quả các loại. Bên cạnh đó, nhằm xây dựng, phát triển các sản phẩm địa phương, xã vận động người dân thực hiện các mô hình đem lại hiệu quả cao như: Nuôi ong lấy mật, trồng bí xanh, nuôi gà thương phẩm. Sản phẩm mật ong Thượng Tiến đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao năm 2020. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người tăng lên gần 21 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13,2%. 

Với nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, Đảng uỷ xã quán triệt, triển khai nội dung học tập chuyên đề năm 2021 là "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Theo đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, lấy sự tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong thực hiện các mục tiêu, phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Đảng bộ xã hiện có 16 chi bộ trực thuộc với 240 đảng viên. Từ năm 2020 đến nay kết nạp mới được 10 đảng viên, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.  

Đồng chí Bùi Văn Nội, Bí thư Đảng uỷ xã nhấn mạnh: "Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết, Đảng uỷ xã tăng cường việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu kép trong điều kiện dịch bệnh hiện nay. Đặc biệt, tập trung thực hiện các mục tiêu có khả năng hoàn thành sớm để làm trước; dồn mọi nguồn lực từ nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hoá và huy động sức dân để thực hiện các phần việc cụ thể, hướng tới hoàn thành 19 tiêu chí xã nông thôn mới vào năm 2025. Duy trì, phát triển các sản phẩm mũi nhọn của địa phương, liên kết tìm đầu ra ổn định để tạo nguồn thu nhập và việc làm cho Nhân dân”. 


Thanh Sơn

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục