(HBĐT) - Sáng 29/9, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị báo cáo viên T.Ư trực tuyến tháng 10/2021. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì hội nghị. Tham gia có 1.782 điểm cầu với 43.573 đại biểu. Tại điểm cầu tỉnh, dự hội nghị có lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí báo cáo viên cấp T.Ư công tác tại tỉnh, các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh công tác tại các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

 


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã thông tin 2 chuyên đề: Đường Hồ Chí Minh trên biển - hiện thân của ý chí và khát vọng hòa bình, thống nhất Tổ quốc; tình hình biển Đông thời gian gần đây và nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ quyền biển, đảo hiện nay. Trong đó nhấn mạnh về quá trình ra đời, phát triển và những chiến công tiêu biểu của đường Hồ Chí Minh trên biển; ý nghĩa, bài học kinh nghiệm của đường Hồ Chí Minh trên biển; phát huy truyền thống trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đại diện Ban Tuyên giáo T.Ư đề nghị tuyên truyền viên các cấp tuyên truyền sâu rộng nội dung, ý nghĩa sự kiện lịch sử quan trọng kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển; tuyên truyền về Hội nghị T.Ư 4 (khóa XIII), bám sát chương trình và những kết quả quan trọng của hội nghị; đẩy mạnh tuyên truyền, làm nổi bật các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, ngân sách Nhà nước 3 tháng cuối năm 2021; báo cáo viên cấp tỉnh lồng ghép nội dung tuyên truyền, định hướng của Ban Tuyên giáo T.Ư với các giải pháp phát triển KT-XH tại địa phương, khắc phục khó khăn khi đại dịch Covid-19 bùng phát; tuyên truyền hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian qua, về chủ trương hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, gương người tốt, việc tốt trong phòng, chống dịch bệnh…

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo T.Ư đã khai trương ứng dụng "Thông tin tuyên giáo” và ra mắt hình thức tuyên truyền mới với 3 bản tin thông tin công tác tuyên giáo do Trung tâm Kỹ thuật thông tấn (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp thực hiện.


Minh Vũ

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục