(HBĐT) - Trung tuần tháng 10 vừa qua, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội thi báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên (TTV) giỏi năm 2021 tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng toàn quốc lần thứ XIII và NQĐH Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Có 22 đề cương đăng ký dự thi; kết quả chấm phần thi đề cương do thí sinh chuẩn bị, tất cả các bài thi đều đạt khá, giỏi theo quy chế, thể lệ hội thi đã ban hành (25/50 điểm), trong đó, 11 thí sinh đạt trên 30 điểm, vào dự thi thuyết trình và trả lời câu hỏi.



Các thí sinh tham dự hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh năm 2021 có sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng.

Trong phần thi thuyết trình, 11 thí sinh đã trình bày tự tin, sinh động, nêu bật được nội dung trọng tâm, có vận dụng sáng tạo, dẫn chứng phong phú, lôi cuốn, thuyết phục người nghe. Nhiều thí sinh đã có sự chuẩn bị công phu, sưu tầm được những tư liệu hay, cập nhật nhiều thông tin mới. Các bài thuyết trình bám sát chủ đề lựa chọn, có liên hệ với việc triển khai thực hiện NQĐH Đảng bộ các cấp ở cơ quan, đơn vị. Thí sinh thể hiện được kiến thức toàn diện, kỹ năng, nghiệp vụ BCV, TTV. Hội thi được đánh giá thành công tốt đẹp, đồng thời thể hiện vai trò, trách nhiệm của cấp ủy cơ sở trong việc chủ động chọn cử thí sinh, định hướng chủ đề để thí sinh làm tốt công tác chuẩn bị, tham gia hội thi đạt kết quả tốt. 

Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết: Thành công của hội thi cũng cho thấy việc xây dựng, kiện toàn đội ngũ BCV hoặc phân công phụ trách công tác tuyên truyền ở cơ sở được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm giúp cấp ủy trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy và đội ngũ BCV luôn quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác tuyên truyền miệng (TTM), hoạt động BCV theo hướng toàn diện, thiết thực, phù hợp với tâm lý, trình độ tiếp nhận thông tin theo từng đối tượng. Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho công tác TTM và hoạt động của đội ngũ BCV. Nhiều đơn vị đầu tư phương tiện hiện đại, góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác TTM và nâng cao trình độ, kỹ năng của đội ngũ BCV. Ban Tuyên giáo Đảng ủy và đội ngũ BCV, TTV luôn chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, chú trọng tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, cung cấp tài liệu, thông tin để đội ngũ BCV, TTV thực hiện nhiệm vụ đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ truyền tải thông tin đến người nghe, đội ngũ BCV các cấp còn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở cơ sở; kịp thời phản ánh để các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với Đảng ủy Khối, thực hiện quy chế hoạt động BCV của Đảng, 10 năm qua đã có 100% BCV đều ở cơ quan chuyên trách của Đảng ủy, 100% đội ngũ BCV có trình độ đại học, trong đó, 33% trình độ thạc sĩ, 100% trình độ cao cấp lý luận chính trị. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; nhiệt tình, tâm huyết với công việc; có ý thức tự học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn. Đội ngũ BCV, TTV các cấp đã trở thành lực lượng chủ lực trong công tác TTM của Đảng bộ, có những đóng góp tích cực trong công tác tư tưởng và bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng trước các luận điểm sai trái, âm mưu "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Từ kết quả đó đã tạo nên sự đoàn kết, thống nhất về ý chí, hành động trong Đảng, sự đồng thuận ở các cấp ủy Đảng.

 Dương Liễu

Các tin khác


Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục