(HBĐT) - Trung tuần tháng 11 vừa qua, TP Hoà Bình tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với Nhân dân phường Thịnh Lang. Đại diện BTV Thành ủy trực tiếp trao đổi với người dân về các vấn đề liên quan đến phát triển KT-XH của thành phố. Trong đó, đa phần ý kiến xoay quanh vấn đề đền bù thu hồi đất nông nghiệp phục vụ phát triển hạ tầng địa phương.


Người dân phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) đối thoại với chính quyền thành phố.

Theo người dân phường Thịnh Lang đánh giá, hội nghị có ý nghĩa thiết thực bởi người dân được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, nêu ý kiến phản ánh và được lãnh đạo thành phố trực tiếp trao đổi, ghi nhận, chỉ đạo giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. 

Hội nghị diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, nhiều ý kiến của người dân được cho khá gay gắt bởi chính quyền chưa có sự quan tâm xác đáng tới các lĩnh vực: xây dựng chợ, điện chiếu sáng... phục vụ Nhân dân trên địa bàn. Trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển KT-XH, người dân cho rằng khung giá đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi, đền bù được quy định nhiều năm nay chưa thay đổi nên thiệt thòi cho những người bị thu hồi đất.

Trong phạm vi thẩm quyền, đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, các cơ quan chuyên môn đã giải đáp, làm rõ ý kiến của Nhân dân. Đồng thời thông tin thêm về chính sách, quy định của Nhà nước trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để người dân nắm rõ, chia sẻ với chính quyền, tạo điều kiện cho các dự án được triển khai thuận lợi hơn trong thời gian tới. 

Làm rõ những tâm tư, nguyện vọng của người dân về đền bù đất nông nghiệp khi thu hồi đất, đồng chi Bùi Quang Điệp, Chủ tịch UBND thành phố đã thẳng thắn trao đổi, theo đó, giá đền bù thu hồi đất nông nghiệp trên cả nước do Nhà nước quy định có dùng sai từ 22.000 - 85.000 đồng/m2. Hiện nay, theo tham khảo từ các cơ quan chức năng, đối với khu vực trung du và miền núi, tỉnh được cho có mức giá đền bù cao nhất đối với đất nông nghiệp 2 vụ lúa là 65.000 đồng/m2, tỉnh Phú Thọ là 50.000 đồng và Sơn La 45.000 đồng/m2. Căn cứ xác định giá đất đền bù do HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành trên cơ sở lấy các ý kiến từ các cấp. Đối với cấp huyện, thành phố có nghĩa vụ thực thi, kiểm tra việc chi trả đền bù có đúng với quy định hay không. 

Cũng theo đồng chí Bùi Quang Điệp, về vấn đề hỗ trợ, do đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền nên việc hỗ trợ tìm kiếm việc làm… khi thu hồi đất đối với tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh là gấp 5 lần so với giá đất đền bù. Đối với tỉnh ta hiện gấp 4 lần, cao nhất so với một số tỉnh lân cận. 

Cũng theo lãnh đạo TP Hòa Bình, việc nâng khung giá đất đền bù không những riêng thành phố mà còn cả các huyện đề xuất và phải có lý do chính đáng, được các cơ quan chức năng xem xem phù hợp hay không. Nếu nâng cao sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến thu hút đầu tư hay các công trình, dự án của Nhà nước đầu tư sắp triển khai trên toàn tỉnh, đồng thời, ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số cạnh tranh của tỉnh đối với các tỉnh khác. 

Nhìn chung, qua cuộc tiếp xúc, đối thoại, đa phần người dân phấn khởi đối với sự phát triển về KT-XH của phường Thịnh Lang nói riêng và TP Hoà Bình nói chung những năm qua. Người dân đánh giá cao tinh thần cầu thị, lắng nghe và việc chủ động tổ chức hội nghị đối thoại của thành phố với Nhân dân, qua đó kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, cũng như những mặt còn tồn tại, bất cập, từ đó có hướng xử lý sớm nhất. Lãnh đạo UBND thành phố khẳng định, luôn chỉ đạo các đơn vị chuyên môn làm đúng quy định, mang lại lợi ích cho Nhân dân trong khuôn khổ pháp luật. Đồng thời, mong người dân chia sẻ với những khó khăn của các cấp chính quyền, cơ quan chuyên môn trong thực thi nhiệm vụ. 


Hồng Trung

Các tin khác


MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục