(HBĐT) - Trung Thành là xã đặc biệt khó khăn của huyện Đà Bắc. Đến hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người toàn xã mới đạt 18 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến 46%. Cùng với việc phát huy vai trò lãnh đạo Nhân dân phát triển KT-XH, nâng cao thu nhập, Đảng bộ xã luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao dân trí.


Lãnh đạo Đảng ủy xã Trung Thành (Đà Bắc) sát sao trong công tác chỉ đạo, điều hành cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ xã hiện có 164 đảng viên (156 đảng viên chính thức, 8 đảng viên dự bị; 23 đảng viên là cán bộ, công chức; 25 đảng viên là viên chức), sinh hoạt tại 9 chi bộ. Đồng chí Đinh Ngọc Bảy, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng ủy đã chỉ đạo các Hội, đoàn thể phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, vận động hội viên, Nhân dân phát triển KT-XH. Như Hội Phụ nữ tiếp tục làm tốt các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, thông qua hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội; phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà hộ hội viên hoàn cảnh khó khăn. Hội Nông dân đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua của cấp Hội, tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Xã duy trì, xây dựng các mô hình dân vận khéo, đưa các mô hình hoạt động hiệu quả như: Mô hình phát triển kinh tế trang trại, trồng chè Shan tuyết, trồng ớt Tina 10 ở xóm Búa - Bay - Trung Thượng, dòng họ hiếu học ở xóm Trung Thượng…

Với quyết tâm từng bước thoát nghèo bền vững, Đảng ủy, UBND xã tập trung lãnh, chỉ đạo người dân thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển KT-XH. Tổng diện tích trồng lúa nước trên địa bàn xã 64 ha, nhưng một số xóm thiếu nước nên xã vận động người dân chuyển sang trồng ngô và một số cây khác. Từ đầu năm, UBND xã xây dựng kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân, vụ hè thu năm 2021 triển khai đến các xóm, tuyên truyền đến toàn thể nhân dân nghiêm túc thực hiện. Bên cạnh cây lúa, xã chỉ đạo Nhân dân mở rộng diện tích một số cây màu cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao như: sắn, dong riềng, ngô, đậu tương, rau các loại…

Ngoài ra, xã duy trì tổng đàn trâu, bò trên 600 con, đàn lợn gần 1.000 con, đàn gia cầm trên 12 nghìn con. Hoạt động nuôi trồng thủy sản với tổng diện tích gần 2 ha mặt nước. Đàn gia súc, gia cầm được chú trọng chăm sóc, thực hiện tốt công tác phòng dịch, xử lý, khoanh vùng dập dịch khi có dịch bệnh xảy ra. Quan tâm công tác bảo vệ, phát triển rừng; phòng chống cháy rừng, phòng chống buôn bán lâm sản trái phép, từ đầu năm đến nay không xảy ra cháy rừng và khai thác, buôn bán lâm sản trái phép.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm: Là xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa nên Trung Thành luôn quan tâm đến nâng cao dân trí, tuyên truyền, vận động, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật. Vừa qua, trên địa bàn xã phát hiện 1 vụ trồng cây thuốc phiện trái phép do Lường Văn Hòa, trú tại xóm Trung Tằm thực hiện đã chuyển Công an huyện giải quyết. Với hiện tượng đánh bắt cá trái phép, xã yêu cầu các hộ ký cam kết, từ đầu năm đến nay đã tuần tra, phát hiện, thu giữ 3 bộ xung kích điện sử dụng đánh bắt cá; Công an xã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 3 đối tượng, mỗi đối tượng 4 triệu đồng. Tiếp tục vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và xung kích điện. Chỉ đạo Công an xã thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ.

Dương Liễu

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục