(HBĐT) - Ngày 13/1, Đảng bộ huyện Yên Thủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.


Lãnh đạo huyện Yên Thủy trao giấy khen cho các đảng viên, tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2021, Đảng bộ, chính quyền huyện Yên Thủy đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Chương trình công tác năm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng chủ động, toàn diện, quyết liệt, hiệu quả; đã đạt được những kết quả quan trọng. Có 16/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt và vượt NQ đã đề ra. Nổi bật là, huyện ủy Yên Thủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn toàn huyện. Chủ động đề ra giải pháp quyết liệt chủ động kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ,  toàn diện, hiệu quả. Trong năm, toàn huyện đã kết nạp 138 đảng viên mới đạt 110% kế hoạch. Hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh. Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả khá. Đã có 1 xã về đích NTM và 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 5 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 70 vườn mẫu, 8 sản phẩm OCOP được công nhận. Cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành CN, TTCN và dịch vụ; Các chỉ tiêu lĩnh vực văn hóa xã hội cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hộ ghèo giảm 2,38%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55,64%. Thu ngân sách đạt 194 tỷ 266 triệu đồng, vượt 47,3 % dự toán UBND tỉnh giao. Chi ngân sách, tiết kiệm, hiệu quả. an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, TTATXH được giữ vững; quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, hiệu lực, quản lý điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Năm 2021, UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện Yên Thủy đã tham mưu giúp cấp uỷ và chủ động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. UBKT các cấp đã kiểm tra 50 tổ chức đảng 49 đảng; UBKT các cấp giám sát 38 tổ chức đảng, 35 đảng viên.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2022, Đảng bộ huyện Yên Thủy cần nâng cao hơn nữa đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh việc tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cụ thể các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đã đề ra. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ; làm tốt việc kiểm tra, giám sát, cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm để uốn nắn, xử lý kịp thời. Đổi mới, nâng cao hoạt động của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể. Tập trung xây dựng, hoàn thiện các chỉ tiêu trong  xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt huyện nông thôn mới trong thời gian tới. Tập trung phát triển kinh tế xã hội để tương xứng với tiềm năng.

Tại hội nghị, Đảng bộ huyện Yên Thủy đã biểu dương và khen thưởng  7 tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc Huyện ủy quản lý, đạt danh hiệu Tập thể TSVM tiêu biểu năm 2021; khen thưởng 43 cá nhân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2027 – 2021); khen thưởng 7 tổ chức Đảng và Đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác KTGS & Thi hành kỷ luật của Đảng năm 2021; khen thưởng 7 tổ chức Đảng và Đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận của Đảng năm 2021; khen thưởng 2 tổ chức đảng có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2021.
 
P.V

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục