(HBĐT) - Ngày 24/1, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Cao Phong tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, phong trào thi đua yêu nước (PTTĐYN) năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác, phát động PTTĐYN năm 2022.


Lãnh đạo UBND huyện Cao Phong trao Cờ thi đua xuất sắc cho 6 đơn vị xếp thứ nhất trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp gây ra nhiều khó khăn, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Cao Phong đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt để vừa kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, vừa phát triển toàn diện KT-XH. Huyện đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tập trung nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW. Công tác tổ chức, cán bộ được hoàn thành tốt. Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh. Công tác dân vận được tăng cường, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, công tác lãnh đạo của cấp ủy và vai trò của các cơ quan chuyên trách tham mưu tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng. Đây là những tiền đề quan trọng để bước sang năm 2022, huyện Cao Phong tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác xây dựng Đảng với 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hội nghị đã đánh giá kết quả PTTĐYN năm 2021. Năm qua, các PTTĐYN được triển khai sâu rộng, thu hút, động viên, phát huy sức mạnh của các tầng lớp cán bộ, Nhân dân trong toàn huyện. Ghi nhận kết quả đạt được, 1 tập thể được khen thưởng Huân chương Lao động hạng ba; 1 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 1 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 17 tập thể, 35 cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp tỉnh. Nhân dân và cán bộ huyện Cao Phong được nhận bằng khen xếp thứ 3 khối thi đua tỉnh năm 2021.

Tại hội nghị, huyện đã phát động PTTĐYN năm 2022 với chủ đề: Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc huyện Cao Phong "đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thích ứng an toàn, phục hồi phát triển” thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ KT-XH năm 2022.


T.T


Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục