(HBĐT) - Phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) được triển khai nghiêm túc, hướng tới hiệu quả, thực chất đang tạo động lực quan trọng để các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Kim Bôi thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.


Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Kim Bôi nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Là một trong những xã vùng trung tâm huyện, Vĩnh Đồng có điều kiện phát triển KT-XH, từng được biết đến là xã có truyền thống chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, dồn điền đổi thửa, quy hoạch đồng ruộng gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM). Đồng chí Bùi Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể đã xây dựng, triển khai kế hoạch phong trào TĐYN, cụ thể hóa các kế hoạch phát triển KT-XH của huyện vào điều kiện thực tế địa phương. Thông qua đó, các mặt công tác có chuyển biến, cán bộ, đảng viên, công chức thi đua đổi mới lề lối, tác phong làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, văn minh công sở, gần dân, sát dân, phục vụ tốt hơn nhu cầu người dân. Các hoạt động chuyên môn đi vào nền nếp. Quy chế dân chủ được tăng cường. Người dân đồng thuận tham gia chương trình xây dựng NTM, đang thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao. Năm 2021, xã đã hoàn thành 14/17 chỉ tiêu chủ yếu. Đời sống người dân tiếp tục được cải thiện. 

Năm qua, phong trào TĐYN đã diễn ra sôi nổi, hiệu quả cao ở tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội với nội dung, chủ đề phong phú, thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH trên toàn huyện, thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân tham gia, như các phong trào: "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH”, "Nông dân Hoà Bình thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, "Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ”. Lực lượng vũ trang duy trì hiệu quả phong trào thi đua xây dựng QP-AN vững mạnh, thi đua quyết thắng; xây dựng làng, bản văn hóa, QP-AN, quân đội chung sức xây dựng NTM. Công an nhân dân học tập, thực hiện lời Bác Hồ dạy, giữ vững ANTT, an toàn xã hội. Thông qua đó, huyện đã đạt và vượt  17/18 chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 13,8%, bình quân thu nhập đầu người đạt 37,3 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,2%. Toàn huyện công nhận mới 1 trường chuẩn quốc gia, 2 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; số bác sỹ/vạn dân đạt 5,86 bác sỹ, tỷ lệ hộ được sử dụng điện đạt 100%. 

Cùng với đó, cán bộ, Nhân dân tích cực tham gia, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, bình quân đạt 15,2 tiêu chí/xã, có 3 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, công tác chính quyền được quan tâm. Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị không ngừng nâng cao.  Huyện phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng quy hoạch phát triển KT-XH, quản lý theo quy hoạch, tăng cường phối hợp các sở, ngành đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, nhà đầu tư có năng lực nghiên cứu, triển khai dự án lĩnh vực du lịch, dịch vụ, nông nghiệp, tạo sự bứt phá cho quê hương Mường Động.

Đồng chí Bùi Văn Điệp, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Năm 2022, huyện đề ra 17 chỉ tiêu cơ bản như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 14%; bình quân thu nhập đầu người đạt 42 triệu đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước trên 197 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,5%; phấn đấu 1 xã về đích NTM... Để thực hiện mục tiêu này, ngay từ đầu năm, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai phong trào TĐYN theo hướng thực chất, hiệu quả, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, phát huy vai trò các mô hình tiêu biểu, tấm gương điển hình tiên tiến, tác dụng nêu gương, tạo ảnh hưởng lan tỏa đến toàn xã hội, góp phần thiết thực xây dựng quê hương Mường Động ngày càng phát triển…

Lê Chung

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục