(HBĐT) - Quyết Chiến là xã vùng cao của huyện Tân Lạc. Toàn xã có trên 1.700 nhân khẩu, trên 90% là đồng bào dân tộc Mường. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp góp phần nâng cao mức sống cho người dân. Nhờ đó, cuộc sống của Nhân dân được cải thiện, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới.


Hệ thống đường giao thông xã Quyết Chiến (Tân Lạc) được nhựa hóa, bê tông hóa, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển KT-XH.

Trở lại xã Quyết Chiến vào một ngày đầu năm 2022, bức tranh nông thôn mới nơi đây đã khoác lên mình diện mạo khang trang. Hệ thống cơ sở hạ tầng: Giao thông, thủy lợi, điện sinh hoạt, trường học, trạm y tế, các thiết chế văn hóa… được quan tâm, đầu tư. Các trục đường liên xã, liên thôn phong quang, sạch đẹp, được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt trên 87%. Người dân tích cực áp dụng nhiều giải pháp vào sản xuất như: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp… Năm 2021, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 65,2%; dịch vụ, thương mại chiếm 34,8%, đạt 100% kế hoạch. Thu nhập bình quân đạt 36 triệu đồng/người/năm. Nhiều hộ chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế đem lại thu nhập ổn định. Điển hình như gia đình ông Bùi Văn Dũng (xóm Biệng), năm 2020, gia đình chuyển đổi 1 phần diện tích trồng su su lấy ngọn sang trồng hơn 5 ha cây củ cải trắng Hàn Quốc. Hiện, gia đình ông có thu nhập trên 38 triệu đồng/người/ năm. Đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 10,16%... 

Anh Bùi Văn Hoàng (xóm Biệng) chia sẻ: "Nhiều năm nay, gia đình tôi đều trồng su su lấy ngọn để xuất khẩu, nhưng thời gian gần đây, những tác động của dịch Covid-19 khiến rau su su mất giá. Trước thực tế đó, gia đình tôi đã chuyển đổi 2.500 m2 đất trồng su su sang trồng củ cải trắng Hàn Quốc. Loại cây trồng mới này đem lại thành quả bước đầu khá lạc quan, năng suất, hiệu quả kinh tế cao. Năm 2021, gia đình thu hoạch được khoảng trên 2 tấn củ cải với giá 10.000 đồng/kg”.

Bên cạnh đó, xã tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu, khuyến khích, vận động Nhân dân tích cực tham gia một số lớp dạy nghề. Năm vừa qua, xã đã hỗ trợ, tạo việc làm cho 35 lao động. 100% lao động nông thôn có việc làm, 28,5% lao động được đào tạo nghề, 3 HTX duy trì hoạt động ổn định... 
Thu nhập tăng, chất lượng cuộc sống được nâng cao, Nhân dân ra sức xây dựng đời sống mới, giữ gìn văn hóa truyền thống các dân tộc, chung tay đẩy lùi tai, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự… Năm 2021, xã không xảy ra vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, công tác quản lý nhà     nước về an ninh trật tự được     tăng cường. 

Đồng chí Bùi Văn Quang, Chủ tịch UBND xã cho biết: "Công tác chỉ đạo, điều hành của xã trong năm 2021 gặp không ít thách thức bởi dịch Covid-19. Bằng việc đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và tiến hành minh bạch, công khai, dân chủ, đảm bảo "ý Đảng, lòng dân”, vì vậy những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống; phong trào thi đua, cuộc vận động được triển khai sâu rộng. Trong phát triển kinh tế, xã triển khai đồng bộ các giải pháp, đạt được nhiều kết quả tích cực. Với sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, xã đã về đích nông thôn mới”.

Năm 2022, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Quyết Chiến quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH. Qua đó góp phần quan trọng vào việc thay đổi diện mạo của xã vùng cao, xóa đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Linh Nhật


Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục