(HBĐT) - Năm 2021, Đảng bộ huyện Tân Lạc đề ra chỉ tiêu kết nạp được 154 đảng viên mới, kế hoạch tỉnh giao là phát triển được thêm 130 đảng viên. Tính đến hết tháng 9/2021, Đảng bộ huyện đã thực hiện hoàn thành 101,54% kế hoạch tỉnh giao; đến hết tháng 12/2021 hoàn thành 100% kế hoạch huyện đề ra.

Đảng bộ huyện có 36 chi, đảng bộ cơ sở với gần 6.380 đảng viên. Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, cần phải tập trung thực hiện thường xuyên, thời gian qua, huyện đã tập trung thực hiện quyết liệt. Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác phát triển đảng viên cho cả nhiệm kỳ và từng năm. 

Theo đó, huyện xác định đẩy mạnh công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên để bổ sung vào lực lượng đảng viên có đầy đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đề ra. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành chỉ thị về nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và tăng cường công tác quản lý đảng viên trong tình hình mới, với 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác tạo nguồn đảng viên, chú trọng đến chất lượng nguồn thực sự tiêu biểu, ưu tú, có động cơ vào Đảng đúng đắn, trong sáng. Quan tâm đào tạo nâng cao trình độ, bố trí cán bộ phù hợp trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, nhất là cán bộ phụ trách nghiệp vụ đảng viên ở các chi, đảng bộ trực thuộc bảo đảm phẩm chất, chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Song song với đó, huyện tiếp tục tổ chức hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân; đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kết nạp Đảng, gọi đảng viên chính thức nhập ngũ; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân, tạo điều kiện phát triển nguồn cảm tình Đảng để phát triển đảng viên. Cấp ủy cơ sở Đảng cũng tiến hành rà soát, nắm chắc nguồn, nhất là nguồn cảm tình Đảng trong đoàn viên thanh niên, công nhân lao động, dân quân, học sinh THPT...; tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cấp ủy các chi bộ trường học quan tâm, chú trọng nâng cao tỷ lệ đảng viên trong đội ngũ giáo viên của trường.

Đến hết năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xem xét kết nạp trên 150 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 118% kế hoạch tỉnh giao, trong đó đảng viên mới nằm trong tuổi Đoàn đạt gần 80%; có trình độ THPT trở lên chiếm 97%. 

Theo đồng chí Lê Hải Thắng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, để công tác phát triển đảng viên đạt hiệu quả, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác phát triển đảng viên; nắm vững phương châm, quan điểm, quy trình phát triển đảng viên. Hàng năm, cấp ủy cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, giao các tổ chức đoàn thể tích cực bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú đề nghị tham gia các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng nhằm tạo nguồn phát triển đảng viên bảo đảm số lượng, chất lượng. Kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đảng viên; tăng cường bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đảng viên mới, đồng thời đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách, tạo niềm tin của mỗi cán bộ, đảng viên, làm cho tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.

Hải Yến

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục